Hải Phòng có 2 thí sinh đạt giải Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59

16/07/2018 06:39
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hai học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Hải Phòng) xuất sắc giành huy chương Bạc và huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, 100% thí sinh của Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59 năm 2018 ở Romania đều đạt giải gồm: 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Huy chương Vàng thuộc về thí sinh Nguyễn Quang Bin, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6 thành viên trong đội tuyển thi Toán quốc tế Olympic 2018 đều đoạt giải. (Ảnh: CTV)
6 thành viên trong đội tuyển thi Toán quốc tế Olympic 2018 đều đoạt giải. (Ảnh: CTV)

Hải Phòng có 2 học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú xuất sắc đạt giải là em Trịnh Văn Hoàn, lớp 12 đoạt huy chương Bạc và em Trần Việt Hoàng, lớp 12 đoạt huy chương Đồng.

Trước đó, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh làm trưởng đoàn dẫn dắt đội tuyển Toán Việt Nam lên đường tới đất nước Romania để tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 59.

Kì thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 59 năm 2018 đội tuyển Việt Nam có 6 thành viên đều xuất sắc giành giải, bao gồm:

1. Em Nguyễn Quang Bin, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Huy chương Vàng.

2. Em Phan Minh Đức, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, Thành phố Hà Nội; Huy chương Bạc.

3. Em Trịnh Văn Hoàn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng: Huy chương Bạc.

4. Em Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng: Huy chương Đồng.

5. Em Trương Mạnh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Đồng.

6. Em Đỗ Hoàng Việt, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diệu, tỉnh Đồng Tháp; Huy chương Đồng.

Được biết, trước khi tham gia kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59 tổ chức tại Romania, 6 thí sinh trong đội tuyển được bồi dưỡng tập trung tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam trong khoảng 2 tháng. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức đón đoàn dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2018 tại sân bay quốc tế Nội Bài vào tối nay (15/7).

LÃ TIẾN