Hai tàu Trung Quốc ngăn cản tàu SAR 412 cứu ngư dân Việt gặp nạn trên biển

23/10/2015 21:56
THÙY LINH
(GDVN) - Khi tàu cứu nạn SAR 412 cách tàu cá của ngư dân Việt bị nạn khoảng 0,5 hải lý thì bị 02 tàu Trung Quốc ngăn cản không cho tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá.

Chiều tối 23/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) cho biết vừa cứu thành công 11 ngư dân gặp nạn trên biển, dù bị tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt.

Tàu SAR 412 của Trung tâm II trong một lần đi cứu nạn. Ảnh Thùy Linh
Tàu SAR 412 của Trung tâm II trong một lần đi cứu nạn. Ảnh Thùy Linh

Thông tin ban đầu của Trung tâm II cho biết: Vào lúc 8h15 ngày 20/10, tàu cá số hiệu KH 96977 TS do ông Phan Thành Kim (trú tại Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy từ chiều tối hôm trước (18h ngày 19/10) trong khi đang hành nghề tại vị trí 16019 N - 112024 E (khu vực gần trung tâm quần đảo Hoàng Sa); trên tàu có 11 ngư dân.

Đến tối ngày 21/10, tàu KH 96977 TS không sửa chữa được máy, trong lúc lương thực, thực phẩm trên tàu hết sạch. Thuyền trưởng phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Sau đó, Trung tâm II điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn. Đến trưa ngày 22/10, tàu SAR 412 cách tàu cá bị nạn khoảng 0,5 hải lý thì tàu SAR 412 bị 02 tàu Coast Guard Trung Quốc mang số hiệu 33102 và 35153 ngăn cản không cho tàu SAR 412 tiếp cận tàu KH 96977 TS.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 22/10, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá KH 96977 TS và tiến hành chuyển các thuyền viên tàu bị nạn sang tàu SAR 412 để chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn đồng thời đưa tàu bị nạn cùng toàn bộ thuyền viên về Đà Nẵng.

Chiều tối ngày 23/10, 11 ngư dân cùng tàu cá KH 96977 TS đã được tàu SAR 412 đưa vào đất liền an toàn.

THÙY LINH