Khiển trách giáo viên chủ nhiệm lớp có cô giáo nhiều tháng không giảng bài

20/04/2018 09:37
Phương Linh
(GDVN) -Trường trung học phổ thông Long Thới đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, nơi có cô Châu nhiều tháng không giảng bài.

Ngày 19/4/2018, ông Bùi Minh Bình – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, hội đồng kỷ luật của nhà trường đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1.

Lớp 11A1 là nơi cô Trần Thị Minh Châu, nguyên là giáo viên Toán của trường giảng dạy.

Cô giáo này đã bị em Phạm Song Toàn phản ánh là nhiều tháng liền lên lớp, nhưng không giảng bài, mà chỉ chép bài giảng lên bảng, giao bài tập cho học sinh.

Chủ nhiệm lớp 11A1, Trường Long Thới vừa bị kỷ luật khiển trách (ảnh: P.L)
Chủ nhiệm lớp 11A1, Trường Long Thới vừa bị kỷ luật khiển trách (ảnh: P.L)

Nguyên nhân cô giáo chủ nhiệm bị kỷ luật khiển trách là do đã nắm sự việc từ trước, nhưng đã không báo cáo lên lãnh đạo cấp trên, mà tự mình giải quyết.

Còn đối với cô Trần Thị Minh Châu, người bị em Toàn phản ánh đã bị nhà trường thi hành kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển sang làm nhân viên văn phòng cho đến hết năm học 2017 – 2018. 

Cô giáo không giảng bài xuống làm nhân viên văn phòng

Quyết định kỷ luật của cô Châu sẽ có thời hạn trong vòng 12 tháng, tính từ ngày 13/4.

Theo ông Bình, tùy thuộc vào sự phấn đấu của cô Châu mà trong năm học tới có phân công cô Châu giảng dạy hay không.

Sự việc này được em Phạm Song Toàn phản ánh trong ngày gặp gỡ, đối thoại giữa học sinh tiêu biểu với lãnh đạo ngành.

Trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Bùi Minh Bình cho biết rằng, sự việc của cô Châu là lãnh đạo nhà trường không biết trước, do không có học sinh hay giáo viên nào phản ánh.

Nếu biết trước khi em Phạm Song Toàn phản ánh, thì lãnh đạo trường sẽ có biện pháp xử lý ngay lập tức.

Phương Linh