Kiểm tra "biệt phủ ở núi Hải Vân" của đại gia vàng

28/10/2015 18:31
THÙY LINH
(GDVN) - Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) đã vào kiểm tra “biệt phủ” trăm tỷ của “đại gia vàng” xây trái phép dưới chân núi Hải Vân (Đà Nẵng).

Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa cử đoàn công tác do ông Phạm Văn Vân, Phó cục trưởng Cục kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai làm trưởng đoàn đi kiểm tra “biệt phủ” xây trái phép dưới chân núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) của “đại gia vàng” Ngô Văn Quang.

Đoàn công tác sẽ tiến hành làm việc từ ngày 27/10 đến hết ngày 3/11.

"Biệt phủ" xây trái phép dưới chân núi Hải Vân của "đại gia vàng" Ngô Văn Quang. Ảnh Thùy Linh
"Biệt phủ" xây trái phép dưới chân núi Hải Vân của "đại gia vàng" Ngô Văn Quang. Ảnh Thùy Linh

Nội dung làm việc gồm: Kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất sản xuất lâm nghiệp cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn theo thông tin tại đơn của ông Ngô Văn Quang ngày 9/8/2015; đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai.

Trước đó, như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, “đại gia vàng” Ngô Văn Quang xây “biệt phủ” trái phép tại khu vực đồi Chim Chim (tiểu khu 11, rừng đặc dụng Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc) gây bức xúc dư luận.

Sau đó chính quyền Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với ông Quang và buộc tháo dỡ toàn bộ “biệt phủ” xây trái phép này, hạn cuối vào ngày 30/11/2015.

Thay vì chấp hành tháo dỡ, ông Quang đã làm đơn cứu xét gửi khắp nơi, gửi cả Thủ tướng và Phó Thủ tướng để xin tồn tại “biệt phủ” này làm khu du lịch sinh thái.

Hiện “số phận” của “biệt phủ” này được tồn tại hay không tồn tại đang là mối quan tâm lớn của dư luận.

THÙY LINH