Miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, giới thiệu ông Trần Đại Quang kế nhiệm

31/03/2016 16:52
Ngọc Quang
(GDVN) - Theo kế hoạch, ngày 2/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước.

Sáng 31/3, sau khi bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội, Thường vụ Quốc hội đã họp và tại đây, tân Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Trần Đại Quang kế nhiệm Chủ tịch Trương Tấn Sang đã được Quốc hội cho miễn nhiệm cùng ngày.

Đề nghị này được Thường vụ Quốc hội chấp thuận.

Ông Trần Đại Quang hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ công an.

Đại tướng Trần Đại Quang được giới thiệu là ứng viên chức danh Chủ tịch nước
Đại tướng Trần Đại Quang được giới thiệu là ứng viên chức danh Chủ tịch nước

Chiều ngày 31/3, các đại biểu thảo luận tại tổ về ứng viên Chủ tịch nước.

Ngày 2/4 tới Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu chức danh này.

Theo quy trình, Thường vụ Quốc hội trình danh sách ứng cử viên chức danh Chủ tịch nước. Sau đó, các đại biểu có thể giới thiệu thêm hoặc có người tự ứng cử. Khi có danh sách ứng viên, các đại biểu thảo luận ở đoàn về danh sách này.

Sau đó, Thường vụ Quốc hội trình danh sách để quốc hội thảo luận thông qua.

Kết quả danh sách được đưa ra Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả và có ứng viên trúng cử, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Cuối cùng, Chủ tịch nước ra mắt, tuyên thệ.

Ngọc Quang