Những điểm mới khi xét xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

08/01/2018 07:08
Bạch Đằng
(GDVN) - Phiên tòa có tất cả 44 luật sư tham gia, trong đó có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng và 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

Đúng kế hoạch, ngày 8/1 Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt NamTổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam vào sáng nay, 8/1/2018.

Ngoài 22 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn triệu tập 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan (là những người nộp tiền khắc phục hậu quả cho các bị cáo) và 31 người làm chứng.

Ngày 8/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm (ảnh nguồn giaoduc.net.vn).
Ngày 8/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm (ảnh nguồn giaoduc.net.vn).

Có tất cả 44 luật sư tham gia phiên tòa, trong đó có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng và 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

Hội đồng xét xử phiên tòa gồm 5 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân.

Đặc biệt, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa này có đến 3 người trong đó có Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội là ông Đào Thịnh Cường.

Một điểm mới tại phiên xét xử sơ thẩm lần này, ông Đinh La Thăng và các bị cáo khác sẽ không phải đứng trước vành móng ngựa.

Vì Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng tất cả các quy định mới trong việc điều hành, điều khiển quá trình xét xử theo Bộ luật Tố tụng Hình sự mới, có hiệu lực từ 1/1/2018.

Những điểm mới khi xét xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ảnh 2Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bàn về các tội danh của ông Đinh La Thăng

Theo đó, phiên tòa sẽ không vành móng ngựa, đại diện viện kiểm sát ngồi đối diện các luật sư, đảm bảo tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng với vai trò chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam trái quy định.

Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỉ đồng cho Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam để các bị can tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng sai mục đích, trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 119 tỉ đồng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam được nhận tiền tạm ứng.

Ông Thanh còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 119 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, ông Trịnh Xuân Thanh còn đề ra chủ trương, chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỉ đồng từ ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỉ đồng.

Những điểm mới khi xét xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ảnh 3Có ai đứng sau ông Đinh La Thăng không?

Trước đó, Báo Điện tử Giáo Dục Việt Nam từng đưa tin, ngoài bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh thì, Cáo trạng số 09/VKSTC-V5 đồng thời quyết  định truy tố ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử các bị can:

Phùng Đình Thực (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam);

Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam);

Nguyễn Anh Minh (Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam); Lương Văn Hòa (Giám đốc ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch); Bùi Mạnh Hiển (Chánh văn phòng Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam);

Ninh Văn Quỳnh (Kế toán trưởng – Trưởng ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Lê Đình Mậu (Phó Trưởng ban Tài chính kế toán Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam);

Vũ Hồng Chương (nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2); Trần Văn Nguyên (Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án);

Nguyễn Ngọc Quý (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam); Nguyễn Mạnh Tiến (Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam);

Phạm Tiến Đạt (Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam); Nguyễn Thành Quỳnh; Lê Thị Anh Hoa; Nguyễn Đức Hưng (Kế toán trưởng Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch);

Lê Xuân Khánh (Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch của Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch).

Bạch Đằng