Niềm vui của trường đạt chuẩn quốc gia

22/12/2013 07:31
Xuân Trung
(GDVN)-Ngày 21/12, Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tiến hành trao bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS Tô Hoàng.

Bà Nguyễn Thị Thuận, hiệu trưởng nhà trường cho biết, đến năm học 2012-2013 trường chính thức đăng ký với phòng GD-ĐT và UBND Phường Cầu Dền (Q. Hai Bà Trưng) xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia theo các tiêu chí của Bộ. Từ đây tập thể sư phạm nhà trường hướng tới chặng đường mới. 

Thực tế công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cực kỳ gian nan vất vả nhất là việc xây dựng CSVC, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây là vấn đề không chỉ đòi hỏi sự quyết tâm cao của tập thể sư phạm nhà trường mà đòi hỏi có những biện pháp, giải pháp bước đi hết sức cụ thể linh hoạt, sáng tạo. 

Lãnh đạo Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội trao bằng chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho BGH trường THCS Tô Hoàng. Ảnh Xuân Trung
Lãnh đạo Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội trao bằng chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho BGH trường THCS Tô Hoàng. Ảnh Xuân Trung

Trong niềm vui mới, bà Thuận chia sẻ, trường có 20 lớp với 877 học sinh, có 3 tổ chuyên môn với 55 giáo viên. Hàng năm các tổ chuyên môn triển khai nhiều chuyên đề tập trung giải quyết về đổi mới PPDH, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và lên kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, đạt được các tiêu chí đề ra.  Các Hội đồng của nhà trường theo quy định điều lệ trường THCS mới đều hoạt động đúng quy định, có hiệu quả.

Năm học 2013-2014, Liên đội trường THCS Tô Hoàng đạt giải Xuất sắc trong hội thi Tuyên truyền PCMT và giải Nhất cuộc thi hát tiếng Anh cấp Thành phố. Liên đội liên tục nhiều năm đạt Liên đội vững mạnh xuất sắc được quận đoàn, thành đoàn tặng giấy khen.

Hiện nhà trường có đội ngũ gồm có 55 GV, trong đó 100% GV đạt chuẩn, trên chuẩn đạt 49%. Từ năm học 2011-2012 đến nay, nhà trường đã có 44 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 10 giáo viên dạy giỏi cấp quận, 02 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; Có 19 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp quận; có 20 sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận và 13 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố. Những thành công của nhà trường gắn liền với sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên qua từng ngày. 

Trong 3 năm liên tục luôn luôn giữ vững và phát huy. Học sinh tự hào được học tập dưới mái trường THCS Tô Hoàng và luôn ra sức phấn đấu giành kết quả cao trong học tập. Tỉ lệ học sinh khá giỏi hàng năm từ 50 - 65%; tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt đạt 100%. Năm học 2012-2013, học sinh xếp loại học lực giỏi: 64.28%; Khá: 25.97%; học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt: 100%. Công tác phổ cập của nhà trường đạt chuẩn phổ cập THCS.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt: 100%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn năm học 2012 - 2013: đạt 23 giải học sinh giỏi cấp quận; 05 giải học sinh giỏi cấp Thành phố và 1 giải quốc gia UPU.

Hiện tại, diện tích mặt bằng của trường là 3698 m2, bình quân 8.5 m2/1 học sinh. Trường có khuôn viên riêng biệt, cơ cấu các khối trong tường được bố trí tương đối hợp lý, sạch sẽ và thoáng mát. Trong đó khu phòng học có 20 phòng đúng tiêu chuẩn và đều được trang bị hệ thống máy chiếu, bảng tương tác hiện đại.

 “Có được vinh dự tự hào hôm nay, thầy, trò nhà trường vô cùng biết ơn các thế hệ đi trước đã đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành của nhà trường” bà Thuận biết ơn.

Xuân Trung