Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu quay trở lại làm Phó chủ tịch Đà Nẵng

02/07/2018 15:25
Tấn Tài
(GDVN) - Ông Dũng từng là Phó Chủ tịch Đà Nẵng, sau đó Ban thường vụ Thành ủy điều động sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy dưới thời cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh.

Ngày 2/7, ông Nguyễn Nho Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đã nhận được công văn giới thiệu của Thành ủy Đà Nẵng về việc bầu bổ sung nhân sự cho chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Ảnh: TT
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Ảnh: TT

Theo đó, ông Đặng Việt Dũng – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng được giới thiệu quay trở đảm nhận chức vụ trên.

“Hiện Hội đồng nhân dân đã nhận được văn bản giới thiệu và đang tiến hành xem xét hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục”, ông Trung cho hay.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/7 tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có báo cáo tờ trình về nhân sự để các đại biểu thảo luận, chất vấn và bầu cử.

Đà Nẵng điều động Phó chủ tịch thường trực sang làm Trưởng ban tuyên giáo

Ông Đặng Việt Dũng (sinh năm 1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành cầu đường.

Tháng 6/2015, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng VIII đã tổ chức họp bất thường, bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và ông Dũng được bầu với tỷ lệ 97,72%.

Sau một thời gian phụ trách mảng văn xã, tháng 3/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định điều động ông Dũng sang giữ chức trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Việc điều động ông Dũng sang giữ chức vụ mới đã khiến Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khuyết một chức danh Phó Chủ tịch, gây ảnh hưởng đến quá trình điều hành, xử lý công việc của chính quyền địa phương này.

Theo kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì việc điều động ông Đặng Việt Dũng như trên là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định số 42/QĐ–TW của Ban Bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.

Cũng trong kỳ họp Hội đồng nhân dân lần này, ngoài việc bầu bổ sung một Phó Chủ tịch thành phố thì Thành ủy Đà Nẵng cũng đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Nho Trung - Phó chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Đà Nẵng đã khuyết một thời gian dài sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm từ tháng 11/2017.

Một trường hợp nhân sự khác là ông Lê Minh Trung - Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, cũng được giới thiệu để bầu vào chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Ông Trung từng là Bí thư quận ủy Thanh Khê sau đó được điều sang làm Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng dưới thời cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh.

Tấn Tài