Phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế tệ nạn mại dâm

07/09/2015 13:20
THỤY MIÊN
(GDVN) - Người bán dâm hành nghề phân tán thông qua môi giới; trong khi các đối tượng chứa và môi giới mại dâm hoạt động rất kín đáo với thủ đoạn tinh vi.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 138/TP, tệ nạn mại dâm ở thành phố có chiều hướng gia tăng. Người bán dâm hành nghề phân tán thông qua môi giới; trong khi các đối tượng chứa và môi giới mại dâm hoạt động rất kín đáo với thủ đoạn tinh vi đối phó lực lượng chức năng.

Để giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), thời gian qua, các ban ngành, đoàn thể thành phố phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phòng ngừa, đấu tranh để kiềm chế tệ nạn này.

6 tháng đầu năm 2015, qua rà soát, thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ, trên địa bàn có 15 đối tượng (ĐT) môi giới, 45 ĐT bán dâm, 37 ĐT mua dâm và 76 cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động liên quan đến mại dâm (17 khách sạn, 8 nhà nghỉ, 11 nhà trọ, 6 nhà hàng, 5 quán karaoke, 7 cơ sở massage, 8 cơ sở hớt tóc, 14 quán cà phê đèn mờ).

Công an thành phố phối hợp các ngành chức năng kiểm tra 1.188 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, kinh doanh có điều kiện, phát hiện 210 lượt cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 170 cơ sở với số tiền trên 200 triệu đồng.

Gái mại dâm bị bắt quả tang khi đang hành nghề (ảnh: Báo Lao động).
Gái mại dâm bị bắt quả tang khi đang hành nghề (ảnh: Báo Lao động).

Lực lượng công an cũng đã phối hợp với Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triệt phá 18 vụ mại dâm, 61 ĐT, so cùng kỳ tăng 13 vụ; khởi tố 15 vụ, 16 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 4 ĐT, số tiền 18,5 triệu đồng.

Điển hình, ngày 22/1/2015, Công an thành phố triệt phá chuyên án đấu tranh với tội phạm tổ chức và môi giới mại dâm ở huyện Vĩnh Thạnh, bắt 45 ĐT; khởi tố 5 vụ, 6 bị can (2 bị can tội chứa mại dâm, 4 bị can tội môi giới mại dâm), bàn giao Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) xử lý theo thẩm quyền 7 ĐT, còn lại 32 ĐT cho gia đình bảo lãnh và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Hiện nay, gái mại dâm hoạt động không tập trung như trước, phần lớn thuê phòng trọ, khách sạn. Khi khách có nhu cầu thì điện thoại thỏa thuận giá và cho biết địa chỉ, họ sẽ tự đến nơi để bán dâm.

Có trường hợp người bán dâm đưa số điện thoại cho nhân viên khách sạn, nhà nghỉ để chủ động liên lạc khi khách có nhu cầu mua dâm. Nhiều ĐT thuộc nhóm mại dâm nữ từ 18 - 35 tuổi, bị nghiện ma túy nên hay xảy ra tình trạng tái phạm, bán dâm để kiếm tiền hút chích, không ít trường hợp nhiễm HIV/AIDS.

Tình trạng quán karaoke, điểm hớt tóc máy lạnh nam… để nhân viên khiêu dâm, kích dục khách khi hành nghề vẫn diễn ra ở một số địa phương.

Trước tình hình trên, công an các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nỗ lực giữ gìn ANTT. Đại tá Nguyễn Thị Phượng, Trưởng Công an quận Cái Răng, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng các đơn vị liên quan nắm tình hình, đấu tranh, không để địa bàn xảy ra tệ nạn mại dâm.

Lực lượng thường xuyên phối hợp kiểm tra những điểm vui chơi, kinh doanh có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự như quán karaoke, massage, cà phê… để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý. Khi phát hiện gái mại dâm đứng đường, công an phối hợp mời về làm việc, vận động, cho viết cam kết không tái phạm". 6 tháng đầu năm 2015, Công an quận Ninh Kiều bắt 1 vụ khiêu dâm (3 ĐT), so với cùng kỳ giảm 4 vụ, xử lý hành chính trên 13 triệu đồng; bắt 3 vụ môi giới mại dâm (8 ĐT), so với cùng kỳ tăng 3 vụ.

Đơn vị còn kết hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố kiểm tra hành chính 2 khách sạn, bắt 4 ĐT có biểu hiện hoạt động mại dâm… Theo Công an quận Ninh Kiều, hiện các phường có tội phạm, tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc) căn bản được kiềm chế. Trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị thực hiện hiệu quả việc phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, hạn chế gái mại dâm đứng đường.

Để đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế tệ nạn mại dâm, Ban chỉ đạo 138/TP triển khai hiệu quả các kế hoạch, chỉ thị về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng…

Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú qua các phương tiện thông tin đại chúng; tranh, ảnh; tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội thi, lớp tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ… với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp từng địa bàn, khu vực.

Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc… phối hợp thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như: "Hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương"; phong trào "6 không" (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật, không vi phạm luật giao thông); Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật", "Phụ nữ không ma túy, không mại dâm, không đánh bạc", "Câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật"… Những hoạt động thiết thực này làm chuyển biến cơ bản về nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa của nhân dân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, góp phần làm trong sạch địa bàn cơ sở.

Mới đây, tại Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/TP, lưu ý, để kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội, các ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện các Nghị quyết liên tịch; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn mại dâm kết hợp phổ biến quy định pháp luật để người dân thông hiểu, chấp hành. Các lực lượng chú ý làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra, giám sát, tập trung các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đường dây môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm…, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm phức tạp, gây mất ANTT... (Báo Cần Thơ 7/9/2015).

THỤY MIÊN