Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

16/11/2017 14:53
Phương Linh
(GDVN) - Ông Lê Hồng Sơn tin rằng, đội ngũ thầy cô giáo của thành phố chắc chắn sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng niềm tin của lãnh đạo và nhân dân.

Ngày 16/11, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Nhà Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982, 20/11/2017).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta qua hàng loạt tấm gương sáng là nhà giáo, như: Nguyễn Tất Thành, Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Bằng khí tiết, đạo đức sáng ngời, các nhà giáo tiêu biểu này đã trở thành ngọn đuốc sáng ngời, thắp sáng dẫn đường, chinh phục lòng kính trọng của bao thế hệ học trò hy sinh cho đất nước, cho dân tộc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố - ông Lê Hồng Sơn phát biểu ôn lại kỷ niệm ngày 20/11 (ảnh: P.L)
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố - ông Lê Hồng Sơn phát biểu ôn lại kỷ niệm ngày 20/11 (ảnh: P.L)

Theo ông Lê Hồng Sơn, để hoàn thành sự nghiệp “trồng người”, mỗi thầy cô giáo phải tự hào với nghề, ý thức được vai trò nêu gương, tính mô phạm của nghề nghiệp, không ngừng học tập, rèn luyện, cập nhật trí thức, phương pháp, nâng cao tay nghề.

Trước áp lực lớn của xã hội, nhu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Sơn tin rằng, với truyền thống dám nghĩ, dám làm, bằng tình thương và trách nhiệm, đội ngũ thầy cô giáo của Thành phố mang tên Bác chắc chắn sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng niềm tin của lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam vừa được tổ chức ngày 16/11 ở thành phố (ảnh: P.L)
Buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam vừa được tổ chức ngày 16/11 ở thành phố (ảnh: P.L)

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch đã đề nghị, ngành giáo dục của thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện “Đề án phát triển tổng thể ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”, mạnh dạn tham mưu, đề xuất thêm nhiều giải pháp mang tính đột phá, giúp đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục.

Dịp này, một cá nhân của ngành đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3, do Chủ tịch nước trao tặng.

Hàng chục tập thể, cá nhân khác trong và ngoài ngành giáo dục cũng đón nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng, vì có những thành tích, đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của thành phố.

Phương Linh