Tiếp tục kiểm điểm Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

18/05/2012 18:57
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Tiếp tục kiểm điểm Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Một Phó phòng Tài nguyên Môi trường bị cách chức vì chứa bạc... là những tin nóng ngày 18/5.
Tiếp tục kiểm điểm Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Hôm nay (18/5), Bộ Y tế tổ chức cuộc họp kiểm điểm và xem xét hình thức kỷ luật đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.

Tham dự cuộc họp dự kiến có các thành viên Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, đại diện Bộ Nội vụ, Ban tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Văn phòng T.Ư Đảng, Đảng ủy cơ quan Bộ Y tế và Công đoàn y tế Việt Nam.

Ông Cao Minh Quang. Ảnh: Internet.
Ông Cao Minh Quang. Ảnh: Internet.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, cuộc họp này nhằm lấy ý kiến xem xét hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đến với Thứ trưởng Cao Minh Quang. Trước đó đầu năm 2012, Đảng ủy Cục Quản lý dược, Đảng ủy cơ quan Bộ Y tế, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Đảng ủy khối cơ quan khoa giáo T.Ư... đã họp đề nghị hình thức xử lý về mặt Đảng đối với Thứ trưởng Quang, sau đó Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kỷ luật mức cảnh cáo về Đảng đối với Thứ trưởng Cao Minh Quang.
Một Phó phòng Tài nguyên Môi trường bị cách chức vì tổ chức đánh bạc
Thanh Niên Online đưa tin, chiều 18/5, ông Phạm Thành Đông, Chủ tịch UBND H.Phước Long (Bạc Liêu), cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long và Chủ tịch UBND huyện vừa ra quyết định khai trừ khỏi Đảng và cách chức Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) H.Phước Long đối với ông Nguyễn Chí Thạch (SN 1957).

Theo ông Đông, gia đình ông Thạch ở ấp Mỹ Tường II, xã Hưng Phú, H.Phước Long nhiều lần tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà riêng gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Bản thân ông Thạch đã một lần trực tiếp tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà. Qua điều tra, công an xác định nhà ông Thạch là “tụ điểm tệ nạn xã hội”.

Dịch vụ dẫn đường Google Maps tại Việt Nam hoạt động trở lại

Thông tin trên VnExpress, sau 5 ngày tạm ngưng, bản đồ trực tuyến của Google đã cho phép người sử dụng trong nước dùng lại chức năng direction.

Thử nghiệm trên thiết bị di động và máy tính cho thấy, tính năng này đã hoạt động bình thường. Hãng tìm kiếm Mỹ vẫn không đưa ra thông báo chính thức. Ngày 17/5, trả lời báo chí trong nước, đại diện của hãng ở Đông Nam Á cho biết sẽ ghi nhận tình trạng trên.

Chức năng dẫn đường trên di động và PC của Google Maps đã hoạt động bình thường hôm nay.
Chức năng dẫn đường trên di động và PC của Google Maps đã hoạt động bình thường hôm nay.

Nhiều người đoán rằng Google đang nâng cấp tính năng này. Tại Việt Nam, chức năng dẫn đường vẫn ở dạng đơn giản nhất và chưa hỗ trợ giọng nói. Google Maps là dịch vụ bản đồ trực tuyến lớn nhất thế giới. So với bản đồ Mỹ, Singapore, Đài Loan, tại Việt Nam, chức năng Street View (hình ảnh thực tế trên đường phố) vẫn chưa được triển khai.
Bắt xe tải chở hơn 1 tấn bì lợn thối
Đất Việt Online đưa tin, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát trật tự - cơ động (Công an TP Hải Dương) phát hiện xe ôtô tải BKS: 15C – 00287 do lái xe là Trần Văn Hùng (sinh năm 1985, trú tại 166 Trường Chinh, Kiến An, TP Hải Phòng) điều khiển, đang nhận hàng gồm những bao tải đựng bì lợn đã bốc mùi hôi thối, tổng trọng lượng hơn 1 tấn.
Ngay sau khi bị bắt, cơ quan Công an đã làm rõ, số bì lợn trên thuộc về chủ hàng Đỗ Văn Chiến (trú tại xã Tân Hưng, TP Hải Dương). Qua khai thác, đối tượng khai nhận mua bì lợn để làm thức ăn gia súc, nhưng số hàng trên không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ liên quan số hàng trên.
Hiện Công an TP Hải Dương đã tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số hàng trên và chủ hàng để điều tra làm rõ sự việc.
Hà Nội cấm taxi trên một số tuyến phố

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho hay, Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án tổ chức phân luồng hoạt động của taxi.

Theo đó, từ 20/5 – 31/12 cấm taxi hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ) trong giờ cao điểm sáng từ 6   - 9 giờ, chiều từ 16 -19 giờ trên các tuyến phố: Nguyễn Chí Thanh (từ đường Láng đến Học viện Hành chính Quốc gia), Trần Duy Hưng (từ đường Láng đến phố Hoàng Đạo Thúy), đường Láng (từ đường Thái Thịnh - Yên Lãnh đến phố Chùa Láng).

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Sở GTVT Hà Nội cũng dỡ bỏ lệnh cấm taxi hoạt động trên các tuyến phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Tây Sơn, Chùa Bộc, Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ Tây Sơn đến phố Xã Đàn), Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn (từ Trần Nhân Tông đến Đại Cồ Việt), La Thành (từ Tôn Đức Thắng đến Giảng Võ) sau khi cầu vượt Tây Sơn và Láng Hạ thi công xong.

Rút thẻ Ủy ban kiểm tra Trung ương ra 'dọa' công an

Cũng thông tin trên Đất Việt Online, khoảng 21h 50 ngày 17/5, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội), tổ công tác 141 Công an Hà Nội phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29V7 - 7920 không đội mũ bảo hiểm, không có đèn chiếu hậu, đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Thao khẳng định mình làm ở Ủy ban kiểm Trung ương và không chịu ký vào biên bản.
Thao khẳng định mình làm ở Ủy ban kiểm Trung ương và không chịu ký vào biên bản.

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, thay vì xuất trình các giấy tờ theo quy định như Đăng kí, giấy phép lái xe và bảo hiểm tai nạn dân sự, người này rút ra một cái thẻ nhân viên Ủy Ban kiểm tra Trung ương tên Nguyễn Xuân Thao với số thẻ 0090 đặt trước mặt các chiến sĩ với giọng thách thức: “Tôi làm ở Văn phòng kiểm tra Trung ương", không chịu ký vào biên bản vi phạm giao thông, mà liên tục gọi điện nhờ can thiệp.
Để làm rõ sự việc, tổ công tác đặc biệt 141 đã tạm giữ phương tiện của Thao.
Tân chính phủ Pháp quyết định cắt giảm 30% lương
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, trong cuộc họp Nội các đầu tiên ngày 17/5, Tân chính phủ Pháp đã thực hiện một hành động mang tính "biểu tượng" khi quyết định cắt giảm 30% lương của Tổng thống, Thủ tướng và các Bộ trưởng.
Tân tổng thống Francois Hollande. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tân tổng thống Francois Hollande. Nguồn: AFP/TTXVN.

Phát ngôn viên chính phủ Pháp Najat Vallaud-Belkacem cho biết, việc cắt giảm lương là ví dụ cho thấy chính phủ Pháp coi trọng giải quyết tình hình tài chính công của đất nước. 
Cụ thể, mức lương của tân Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Jean-Marc Ayrault sẽ giảm xuống 14.910 euro/tháng, trong khi mức lương tương ứng của các Bộ trưởng cũng giảm từ 14.200 euro xuống 9.940 euro/tháng. 
Thái Lan đảm bảo an ninh cho “ngày đẫm máu”

VOV Online đưa tin, trước lời kêu gọi của lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là Áo đỏ, lực lượng Áo đỏ tại các tỉnh của Thái Lan đang di chuyển hàng nghìn người về Bangkok nhằm tham gia kỷ niệm sự kiện đẫm máu ngày 19/5/2010.

Một cuộc biểu tình của phe áo đỏ. Ảnh: Internet.
Một cuộc biểu tình của phe áo đỏ. Ảnh: Internet.

Cách đây 2 năm, cuộc biểu tình chống đối chính phủ của Áo đỏ kéo dài hơn 1 tháng bị giải tán khi quân đội mạnh tay trấn áp. Bạo động chấm dứt với 91 người chết và gần 1.000 bị thương trong đó có nhiều phóng viên nước ngoài khi tham gia đưa tin.

Cảnh sát Thái Lan tuyên bố tăng cường tối đa các lực lượng an ninh tại khu vực mà phe Áo đỏ tổ chức biểu tình vào ngày 19/5. Các phương tiện chống bạo động, các phương tiện rà phá bom mìn đã được triển khai và hơn 1.200 cảnh sát được huy động vào cuộc.
H.P (Tổng hợp)