Tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 không chuyên ở Hà Nội

22/05/2016 07:07
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 20/5, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên ở các trường THPT công lập năm học 2016-2017.

Theo đó, tổng chỉ tiêu đăng ký vào lớp 10 không chuyên trường THPT công lập trên toàn thành phố là 50.460, số lượng học sinh đăng ký lên tới 145.653, trong đó tổng số nguyện vọng 1 là 75.471, nguyện vọng 2 là 70.190.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên: Phương thức tuyển sinh: thực hiện phương thức “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, ngoài công lập và lớp 10 học chương trình THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thời gian thi tuyển sinh: ngày 8/6/2016, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay sẽ được thực hiện giữa kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Cụ thể, tất cả các học sinh muốn dự tuyển vào lớp 10 THPT phải dự thi hai môn Toán và Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh do Sở tổ chức. Điểm xét tuyển bằng điểm bậc THCS cộng với điểm thi và điểm cộng thêm.

Ngày 8/6 tới, hơn 81.000 học sinh thủ đô sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày.

Trong đó, khoảng 67.500 em sẽ vào hệ THPT (trường công lập tuyển 53.000 học sinh, trường ngoài công lập tuyển 14.500 học sinh). Số lượng dự kiến vào các Trung tâm Giáo dục thường xuyên hơn 8.100; vào trường trung cấp chuyên nghiệp khoảng 5.800.

Số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên:

Thùy Linh