10 trường đại học hàng đầu tại Mỹ 2012

24/05/2012 07:48
Châu Long ( Theo US News)
(GDVN) - Những trường đại học cấp quốc gia tại Mỹ cung cấp đầy đủ các chuyên ngành đào tạo từ đại học tới thạc sĩ, tiến sĩ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên thực hiện các nghiên cứu. Đó là lý do tại sao du học Mỹ luôn là ước mơ cháy bỏng của các bạn trẻ trên khắp thế giới. Dưới đây là bảng xếp hạng mới nhất về 10 trường đại học hàng đầu của cường quốc kinh tế này.
Đứng đầu là Đại học Havard - một thành viên của Ivy League (liên đoàn thể thao gồm 8 đại học lớn ở Đông Bắc Mỹ), là một trường tư thục tại thành phố Cambridge thuộc bang Massachusetts. Havard là một trong những trường đại học có lịch sử lâu đời nhất đất nước và sở hữu nguồn tài chính lớn tới mức khó có trường nào trên thế giới sánh kịp. Năm nay, Đại học Havard tuyển sinh 6.641 sinh viên với mức học phí là 39.849 đôla/1 người/1 năm.
Đứng đầu là Đại học Havard - một thành viên của Ivy League (liên đoàn thể thao gồm 8 đại học lớn ở Đông Bắc Mỹ), là một trường tư thục tại thành phố Cambridge thuộc bang Massachusetts. Havard là một trong những trường đại học có lịch sử lâu đời nhất đất nước và sở hữu nguồn tài chính lớn tới mức khó có trường nào trên thế giới sánh kịp. Năm nay, Đại học Havard tuyển sinh 6.641 sinh viên với mức học phí là 39.849 đôla/1 người/1 năm.
Cũng là trường tư thục thuộc khối Ivy League, nhưng Đại học Princeton lại nằm trong thị trấn Princeton yên tĩnh thuộc bang New Jersey. Đây là ngôi trường đầu tiên không áp dụng chính sách vay vốn cho sinh viên. Thay vào đó, các đối tượng học viên hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ trực tiếp về mặt tài chính mà không cần hoàn lại. Năm nay, Đại học Princeton tuyển sinh 5.220 sinh viên với mức học phí là 37.000 đôla/người/năm.
Cũng là trường tư thục thuộc khối Ivy League, nhưng Đại học Princeton lại nằm trong thị trấn Princeton yên tĩnh thuộc bang New Jersey. Đây là ngôi trường đầu tiên không áp dụng chính sách vay vốn cho sinh viên. Thay vào đó, các đối tượng học viên hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ trực tiếp về mặt tài chính mà không cần hoàn lại. Năm nay, Đại học Princeton tuyển sinh 5.220 sinh viên với mức học phí là 37.000 đôla/người/năm.
Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng là Đại học Yale. Nằm tại New Heaven - bang Connecticut, Đại học Yale gồm một khối 12 trường trực thuộc, tạo nên môi trường hỗ trợ tối ưu cho sinh viên sinh sống, học tập và hòa nhập với cộng đồng. Với chính sách hỗ trợ tài chính dưới dạng học bổng không hoàn lại cho 40%, ngôi trường này được coi là thiên đường giành cho những học viên đam mê nghiên cứu.
Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng là Đại học Yale. Nằm tại New Heaven - bang Connecticut, Đại học Yale gồm một khối 12 trường trực thuộc, tạo nên môi trường hỗ trợ tối ưu cho sinh viên sinh sống, học tập và hòa nhập với cộng đồng. Với chính sách hỗ trợ tài chính dưới dạng học bổng không hoàn lại cho 40%, ngôi trường này được coi là thiên đường giành cho những học viên đam mê nghiên cứu.
Đại học Columbia đứng thứ 4 trong danh sách này. Đại học Columbia là một viện đại học nghiên cứu tư tại thành phố New York. Đối với các sinh viên gặp rắc rối tài chính thì nơi đây là mái trường mơ ước, bởi bạn sẽ không phải chi trả một xu tiền nhà ở. Năm 2012, trường này tuyển sinh 5.888 học viên với mức học phí khá cao: 45.290 đôla/người/năm.
Đại học Columbia đứng thứ 4 trong danh sách này. Đại học Columbia là một viện đại học nghiên cứu tư tại thành phố New York. Đối với các sinh viên gặp rắc rối tài chính thì nơi đây là mái trường mơ ước, bởi bạn sẽ không phải chi trả một xu tiền nhà ở. Năm 2012, trường này tuyển sinh 5.888 học viên với mức học phí khá cao: 45.290 đôla/người/năm.
Viện công nghệ California xếp thứ 4, được biết đến như miền đất của nhóm ngành khoa học kỹ thuật. Tọa lạc tại Pasadena thuộc bang California, ngôi trường này có mặt trong nhiều dự án nghiên cứu do NASA, Quỹ Khoa học Quốc gia và Bộ Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ tài trợ. Năm nay, trường tuyển vào 967 sinh viên với mức học phí 37.704 đôla/người/năm.
Viện công nghệ California xếp thứ 4, được biết đến như miền đất của nhóm ngành khoa học kỹ thuật. Tọa lạc tại Pasadena thuộc bang California, ngôi trường này có mặt trong nhiều dự án nghiên cứu do NASA, Quỹ Khoa học Quốc gia và Bộ Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ tài trợ. Năm nay, trường tuyển vào 967 sinh viên với mức học phí 37.704 đôla/người/năm.
Cũng đứng thứ 4, Viện công nghệ Massachusettes tại thành phố Cambridge - bang Massachusettes nổi tiếng với các lĩnh vực truyền thống như toán học, khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, kiến trúc, nhân văn, quản lý và khoa học xã hội cũng là những ngành học có chất lượng đào tạo tốt tại ngôi trường này. Học kỳ đầu năm 2012, trường tuyển sinh 4.299 sinh viên với mức học phí 40.732 đôla/1 người/1 năm.
Cũng đứng thứ 4, Viện công nghệ Massachusettes tại thành phố Cambridge - bang Massachusettes nổi tiếng với các lĩnh vực truyền thống như toán học, khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, kiến trúc, nhân văn, quản lý và khoa học xã hội cũng là những ngành học có chất lượng đào tạo tốt tại ngôi trường này. Học kỳ đầu năm 2012, trường tuyển sinh 4.299 sinh viên với mức học phí 40.732 đôla/1 người/1 năm.
Đại học Stanford là một ngôi trường ấm nắng trên vùng vịnh California, cách San Francisco chừng 30 dặm. Đến với đại học này, sinh viên sẽ được hưởng một nền giáo dục kết hợp hài hòa giữa dạy, học và nghiên cứu. Năm nay, trường tuyển tới 6.940 học viên với mức học phí là 40.569 đôla/1 người/1 năm.
Đại học Stanford là một ngôi trường ấm nắng trên vùng vịnh California, cách San Francisco chừng 30 dặm. Đến với đại học này, sinh viên sẽ được hưởng một nền giáo dục kết hợp hài hòa giữa dạy, học và nghiên cứu. Năm nay, trường tuyển tới 6.940 học viên với mức học phí là 40.569 đôla/1 người/1 năm.
Đại học Chicago là một mảnh đất của những thiên tài với thành tích 85 học viên từng nhận giải Nobel. Sinh viên nơi đây cũng được tham gia các hoạt hết sức phong phú, có thể nói là đặc biệt nhất trên thế giới. Kể từ năm 1987, trường tổ chức hoạt động đi săn kéo dài 4 ngày, và đó là sự kiện săn bắn lớn nhất thế giới. Năm nay, trường tuyển vào 5.238 sinh viên với mức học phí - 42.789 đôla/1 người/1 năm.
Đại học Chicago là một mảnh đất của những thiên tài với thành tích 85 học viên từng nhận giải Nobel. Sinh viên nơi đây cũng được tham gia các hoạt hết sức phong phú, có thể nói là đặc biệt nhất trên thế giới. Kể từ năm 1987, trường tổ chức hoạt động đi săn kéo dài 4 ngày, và đó là sự kiện săn bắn lớn nhất thế giới. Năm nay, trường tuyển vào 5.238 sinh viên với mức học phí - 42.789 đôla/1 người/1 năm.
Đại học Pennsylvania được gây dựng bởi lãnh tụ Benjamin Franklin- một trong những người thành lập ra nước Mỹ ngày nay. Trường đại học tư thục này nằm trong thành phố Philadelphia - bang Pennsylvania, có thế mạnh về các ngành khoa học cơ bản, nhân chủng học, luật học, y dược, giáo dục học, kỹ thuật và kinh doanh. Năm nay, trường tuyển sinh tới 9.865 sinh viên với mức học phí 42.098 đôla/1 người/ 1 năm.
Đại học Pennsylvania được gây dựng bởi lãnh tụ Benjamin Franklin- một trong những người thành lập ra nước Mỹ ngày nay. Trường đại học tư thục này nằm trong thành phố Philadelphia - bang Pennsylvania, có thế mạnh về các ngành khoa học cơ bản, nhân chủng học, luật học, y dược, giáo dục học, kỹ thuật và kinh doanh. Năm nay, trường tuyển sinh tới 9.865 sinh viên với mức học phí 42.098 đôla/1 người/ 1 năm.
Đứng ở vị trí thứ 10 là Đại học Duke. Đại học Duke nằm ở Durham - bắc Carolina. Đây là một trong những trường đầu tư cho nghiên cứu nhiều nhất nước Mỹ. Đại học Duke cũng khá nổi tiếng về chất lượng đào tạo và các phong trào thể thao, đặc biệt là sự kiện thể thao quy mô lớn mang tên Blue Devils (Những con quỷ xanh). Vừa qua, trường tuyển sinh 6.664 học viên với mức học phí là 41.958 đôla/1 người/1 năm.
Đứng ở vị trí thứ 10 là Đại học Duke. Đại học Duke nằm ở Durham - bắc Carolina. Đây là một trong những trường đầu tư cho nghiên cứu nhiều nhất nước Mỹ. Đại học Duke cũng khá nổi tiếng về chất lượng đào tạo và các phong trào thể thao, đặc biệt là sự kiện thể thao quy mô lớn mang tên Blue Devils (Những con quỷ xanh). Vừa qua, trường tuyển sinh 6.664 học viên với mức học phí là 41.958 đôla/1 người/1 năm.
Châu Long ( Theo US News)