300 Đại học hàng đầu châu Á: Việt Nam chỉ có một trường

19/09/2012 06:54
Đông Phong
(GDVN) - Đại học Quốc gia Hà Nội là trường duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 300 trường đại học hàng đầu châu Á.
Quacquarelli Symonds Ltd. (QS) vừa công bố bảng xếp hạng cho 600 trường đại học trên toàn thế giới cùng danh sách 250 đại học hàng đầu châu Mỹ Latin và 300 đại học hàng đầu châu Á năm 2012. Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ đứng ở trong danh sách từ 201-250. Trong khi đó, đứng đầu trong danh sách 300 của châu Á là Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, tiếp sau là Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và thứ ba là Đại học Hồng Kông.
Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ đứng trong danh sách từ 201-250 của bảng xếp hạng 300 trường đại học hàng đầu châu Á.
Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ đứng trong danh sách từ 201-250 của bảng xếp hạng 300 trường đại học hàng đầu châu Á.
Trong bảng xếp hạng 200 trường của châu Á thì Nhật Bản là nước có nhiều trường đại học được xếp hạng nhất (56 trường), tiếp theo là Trung Quốc (48 trường), Hàn Quốc (31 trường), Đài Loan (20 trường), Ấn Độ (11 trường), Thái Lan (9 trường), Hồng Kông (8 trường). Trong danh sách 600 trường đại học hàng đầu thế giới thì Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ đứng đầu, tiếp theo là Đại học Cambridge của Vương quốc Anh, thứ ba là Đại học Harvard của Mỹ.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Bỏ hệ tại chức là đi ngược với thời đại

'Thật bi hài! Cả đời làm giáo dục, tôi chưa gặp chuyện như ĐH Tây Đô'

Chùm ảnh: Giới trẻ Việt Nam có còn yêu sách như xưa?

Nữ sinh nghèo mồ côi đậu hai trường đại học

SV gửi tâm thư tới Bộ trưởng Giáo dục: "Em bị biến thành Chí Phèo..."

Chuyện HH Thu Thảo: 2 dấu hỏi to đùng cho Hiệu trưởng ĐH Tây Đô

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Đông Phong