8 học sinh trường Giảng Võ dự thi “Thử thách nhà Toán học tương lai”

07/12/2017 09:31
Diệu Linh
(GDVN) - Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) vốn nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh tài năng.
Thầy Đoàn Công Thạo - Hiệu trưởng nhà trường dặn dò học sinh trước khi lên đường dự thi “Thử thách nhà Toán học tương lai”.
Thầy Đoàn Công Thạo - Hiệu trưởng nhà trường dặn dò học sinh trước khi lên đường dự thi “Thử thách nhà Toán học tương lai”.

Kỳ thi “Thử thách nhà Toán học tương lai” 2017 (CFM) diễn ra tại Malaysia từ ngày 8-11/12/2017.

Trong danh sách được tuyển chọn có 8 học sinh của Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình) cùng các học sinh của các quận khác trong Thành phố Hà Nội được tham gia.

Trước đó vào kỳ thi CFM năm học 2016-2017, Trường THCS Giảng Võ đã cử 7 học sinh tham dự kỳ thi và đạt 6 Huy chương (2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng). 

8 học sinh của trường Giảng Võ tham dự kỳ thi năm nay gồm:

Phan Tùng Dương Lớp 8A5 có thành tích: Giải nhì cờ vua cấp Quận, Giải ba cờ vua cấp Thành phố mùa hè, Giải nhất Violympic cấp trường, Giải toán MAA 2016 đạt American Mathmatics Contest 8, Giải nhất Violympic cấp trường, Giải ba kì thi toán quốc tế giữa các thành phố mùa xuân lần thứ 37 tại Hà Nội ITOT, Giải ba toán tiếng Việt cấp trường, Giải bạc cuộc thi Toán tại Thái Lan, Giải nhất toán Violympic Toán tiếng ang cấp trường, Giải ba kì thi ITOT lần thứ 38, Giải vàng kì thi toán Singapor SMO.

Nguyễn Minh Triết Lớp 8A5 có thành tích: Giải Nhì Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp Quận, Giải Khuyến khích Olympic Tiếng Anh cấp Quận, Giải Khuyến khích giải Toán bằng Tiếng Việt qua mạng cấp Quận, Giải Nhất Olympic Toán cấp trường, Giải Nhì Olympic Địa lý cấp trường, Giải Ba Olympic Vật lý cấp trường, Giải Nhì Olympic Tiếng Anh cấp trường

Dương Đăng Minh Quân Lớp 8A5 có thành tích: Huy chương Đồng giải Toán học trẻ Việt Nam (Lớp 6), Huy chương Đồng giải Toán học trẻ Việt Nam (Lớp 7), Huy chương Bạc kỳ thi CFM 2016 tại Thái Lan, Giải Nhì cuộc thi Toán - Tiếng anh cấp Quận

Trần Minh Tú Lớp 8A5 có thành tích: Giải Đồng cuộc thi MYTS, Giải Ba cuộc thi Olympic Vật lý cấp trường, Giải Nhì cuộc thi Olympic Địa lý cấp trường.

Nguyễn Xuân Bách Lớp 6A1 có thành tích: Giải Ba cờ vua cấp trường, Giải Ba tin học trẻ cấp trường.

Trần Đức Anh Lớp 6A1 có thành tích: Giải Nhì cuộc thi Violympic cấp trường môn Toán lớp 5, Giải Nhất cuộc thi Violympic cấp trường môn Toán - tiếng Anh lớp 5, Giải Nhất cuộc thi IOE cấp trường môn tiếng Anh lớp 5, Giải Nhì cuộc thi IOE cấp quận môn tiếng Anh lớp 5, Lọt vòng ba cuộc thi English champion lớp 5.

Nguyễn Thiên Lương Lớp 6A1 có thành tích: Lọt vòng hai cuộc thi TOFLE, Đạt giải Khuyến khích IOE cấp quận.

Lý Hán Minh Quang Lớp 6A1 có thành tích: Giải Khuyến khích tiếng anh cấp Thành phố, Giải ba tiếng anh cấp Quận, Giải ba Toán cấp Quận, Giải Ba tin học trẻ cấp Quận, Giải Nhất cuộc thi rung chuông vàng cấp trường, Giải khuyến khích toán IMAS, Giải nhì tiếng Anh cấp Quận, Giải Khuyến khích Toán cấp Quận.

Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ có đội ngũ giáo viên giỏi, đào tạo nên nhiều hế thệ học sinh tài năng.
Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ có đội ngũ giáo viên giỏi, đào tạo nên nhiều hế thệ học sinh tài năng.

Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ vốn là ngôi trường nổi tiếng đào tạo được nhiều thế hệ học sinh tài năng, hiện đã trưởng thành và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Học sinh của trường Giảng Võ thường xuyên giành được thứ hạng cao tại các kỳ thi cấp Quận, Thành phố và cấp Quốc gia; đồng thời cũng đạt được những thành tích rất đáng tự hào tại các kỳ thi quốc tế.

Năm 2016, tại kỳ thi vô địch các đội tuyển Toán thế giới lần thứ 7 - WMTC (World Mathematics Team Championship) tổ chức tại Hàn Quốc, có 9 học sinh Lớp 9A1 Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) đều giành huy chương.

Trong đó, 6 học sinh giành Huy chương vàng gồm: Lê Hoàng Minh, Đỗ Hải Nhật Minh, Nguyễn Vinh Khánh, Trần Đức Anh, Nguyễn Quang Minh và Vũ Phan Thăng Long.

Ba học sinh giành Huy chương bạc gồm: Trần Đức, Vũ Đức Anh và Đỗ Thành Đạt.

Đặc biệt, học sinh Lê Hoàng Minh là 1 trong 7 học sinh thuộc khối THCS đạt điểm cao nhất, được dự vòng Tie Break và nhận học bổng của kỳ thi.

Ở kỳ thi Vô địch các đội tuyển Toán thế giới lần thứ 8 (WMTC 2017) tổ chức tại Hàn Quốc, Trường Trung học cơ sở Giảng Võ có 8 học sinh tham gia đều đạt Huy chương Vàng, trong đó học sinh Trần Gia Bảo lớp 9A1 Vô địch cuộc thi khối Trung học cơ sở. 

8 học sinh của Trường Trường Trung học cơ sở Giảng Võ gồm 6 học sinh lớp 9A1 (Bùi Phương Nam, Phạm Gia Khánh, Trần Gia Bảo, Nguyễn Nhật Linh, Phạm Hà Phương, Phùng Nam Anh) do cô giáo Đào Hoàng Lan làm chủ nhiệm và dạy Toán; 2 học sinh Lớp 9A2 là Đoàn Minh Châu và Tạ Đức Minh do cô giáo Đặng Thị Thùy Nga làm chủ nhiệm, cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt dạy Toán.

Diệu Linh