9 thí sinh vi phạm kỷ luật trong buổi thi Cao đẳng

15/07/2012 14:14
Xuân Trung
(GDVN) - Kết thúc buổi thi đầu tiên của đợt thi Cao đẳng, cả nước có 298.924 thí sinh dự thi (đạt 73,34%, giảm 1,58% so với cùng kỳ 2011, năm 2011: 74,92%).
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, trong buổi thi sáng  nay cả nước có 124 trường Cao đẳng tổ chức thi, với 394 điểm thi và 11.195 phòng thi.ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012
Thí sinh dự thi đợt thi Cao đẳng kết thúc môn thi đầu tiên vào sáng nay (Ảnh minh họa)
Thí sinh dự thi đợt thi Cao đẳng kết thúc môn thi đầu tiên vào sáng nay (Ảnh minh họa)
Trong buổi thi sáng 15/7/2012, thí sinh khối A,  A1 thi môn Vật lí theo hình thức trắc nghiệm (90 phút), khối C, D thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận (180 phút). Theo Bộ GD&ĐT, nhìn chung các điều kiện phục vụ tổ chức thi được chuẩn bị khá chu đáo. Ở tất cả các Hội đồng thi, điện, nước được cung cấp ổn định; không xảy ra hiện tượng mất điện, nước.
Riêng đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót. Trong buổi thi, có 09 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách 01, đình chỉ thi 07 và không được dự thi do đến muộn 01); không có cán bộ bị xử lý kỷ luật. Trong đề thi Ngữ văn khối C sáng nay, sau "mê muội thần tượng" và "kẻ cơ hội" trong đề thi đại học, môn Ngữ văn Cao đẳng lại khiến thí sinh hào hứng với câu nghị luận "con người làm nên sự cao quý cho nghề nghiệp". Tại Hà Nội: Điểm thi Cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội, nhiều thí sinh thi vào Cao đẳng Sư phạm Hà Nội kết thúc môn thi khi mới hết 2/3 thời gian. Trái với nhận định đề thi cao đẳng sẽ “dễ thở”, nhiều em cho rằng đề thi môn Ngữ văn đợt 3 không thua kém đề thi đại học. Trần Văn Tiến (THPT Cầu Giấy - Hà Nội) nhận xét cấu trúc đề khá hay, khi hầu hết các câu yêu cầu người làm phải nêu ý nghĩa, cảm nhận về nội dung đề ra. Theo thí sinh này, phần nghị luận không gây tranh cãi như đề thi đại học khối D, thí sinh có thể thoải mái sáng tạo viết về “nghề nghiệp không làm nên sự cao quý của con người mà còn người làm nên sự cao quý của nghề nghiệp”. Nhiều thí sinh chia sẻ, riêng câu 3, đề ra vào “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu khiến thí sinh hơi bất ngờ vì nội dung này đã ra vào đề thi đại học năm ngoái. Thế nên nhiều em đã chọn làm bài cảm nhận về “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm”.ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C, D HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN SINH KHỐI B HỆ CAO ĐẲNG 2012 - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1 HỆ CAO ĐẲNG 2012
Xuân Trung