Bị phạt 15 tỷ vì từ chối nhận HS nhiễm HIV; Nữ sinh tự tử vì học nhiều

14/09/2012 15:39
Theo Tiin
Chính phủ Mỹ vừa đưa ra mức án phạt nặng dành cho một ngôi trường tư ở Mỹ vì đã vi phạm luật chống phân biệt đối xử, đó là từ chối nhận đơn nhập học của một học sinh bị nhiễm HIV/ AIDS.
Trường học bị phạt 15 tỷ đồng vì từ chối học sinh nhiễm HIV

Chính phủ Mỹ vừa đưa ra mức án phạt nặng dành cho một ngôi trường tư ở Mỹ vì đã vi phạm luật chống phân biệt đối xử, đó là từ chối nhận đơn nhập học của một học sinh bị nhiễm HIV/ AIDS.
Sự việc xảy ra sau khi các quan chức giáo dục của một ngôi trường giấu tên ở bang Pennsylvania (Mỹ) kiên quyết không nhận đơn nhập học của em học sinh tên Abraham Smith, vì trước đó họ điều tra ra được rằng em này đã bị nhiễm virus HIV/AIDS.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Và chính hành động thiếu nhân quyền đó, Bộ Tư pháp liên bang Mỹ đã đưa ra mức án phạt lên đến 700.000 USD (tương đương gần 15 tỷ đồng) bồi thường nhân phẩm cho gia đình em Smith, cộng với 15.000 USD án phí.
Để giải thích tại sao không chấp nhận đơn xin học của Smith, đại diện nhà trường cho biết: "Hành động của chúng tôi lần này là để bảo vệ các học sinh khác trong trường, sau khi xét thấy những nguy cơ tiềm ẩn mà học sinh nhiễm HIV có thể gây hại đến các em".
Được biết, ngôi trường này hoạt động theo một quỹ từ thiện, là nơi theo học của các trẻ em từ 4-7 tuổi.

Nữ sinh 19 tuổi treo cổ đến thối rữa vì học quá nhiều

Xác cô gái 19 tuổi đang trong tình trạng phân hủy trên một cây cổ thụ đã được chính mẹ cô phát hiện ra.

Xác nữ sinh Linnea Lomax, sinh viên trường ĐH California David (UC David) đã được chính người mẹ của cô tìm thấy trên một cây cổ thụ gần bờ sông Sacramento, Mỹ trong tư thế treo cổ. Trái tim bà mẹ thực sự “tan vỡ” khi nhìn thấy xác cô con gái đang trong thời gian phân hủy.

Trong buổi họp báo cùng cảnh sát, bà Marianne đã nói: “Tôi đứng gần đó và ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, tôi đã cố gắng kiếm tìm và cuối cùng thì…”. Bà nghẹn ngào: “Tôi nhìn thấy nó trong hai giây và tôi nhận ra đúng là con gái mình, tôi đã la hét và gọi 911. Tôi muốn biết vì sao nó lại trở nên như vậy”.

Nữ sinh 19 tuổi tự tử vì học quá nhiều
Nữ sinh 19 tuổi tự tử vì học quá nhiều

Do sự phân hủy của cơ thể cô gái nên tạm thời cảnh sát không thể xác định được nguyên nhân tử vong. Theo cha của nữ sinh này thì con gái ông đã mắc chứng bệnh tâm thần, sợ hãi và ảo tưởng. Có lẽ đó chính là điều khiến con gái ông phải treo cổ tự tử.

Theo bạn bè của cô, Linnea đã bị suy nhược tinh thần trong thời gian ôn thi cuối kỳ. Gia đình đã đưa cô đi điều trị tại bệnh viện một tuần. Sau đó, bố cô đã xin phép cho cô điều trị ngoại trú khi thấy cô có sự phục hồi tốt. Sau khi tốt nghiệp năm 2011 tại trường CĐ El Dorado ở Placerville, California, cô tiếp tục học ở UC David và vừa kết thúc năm thứ nhất vào tháng 6 vừa qua. Đạt điểm trung bình 4.0 (theo thang điểm của Mỹ) và đã có bằng nghiên cứu phát triển con người, cô gái 19 tuổi có ý định theo đuổi ngành điều dưỡng.

Linnea được nhìn thấy lần cuối cùng tại một phòng khám ngoại trú trên đường Howe Avenue ở Sacramento vào ngày 26/6. Cảnh sát đã tìm thấy máy tính xách tay của cô trên một con đường gần trạm y tế nơi cô đang được điều trị.

Ông Craig Lomax và vợ đang cố tìm hiểu xem họ đã làm gì sai trong cách giáo dục con cái: “Chúng tôi không thể tin được con gái chúng tôi lại mắc bệnh tâm thần vì học nhiều. Bao nhiêu mơ ước về một tương lại tươi đẹp của nó đã hoàn toàn lụi tắt. Tình yêu chúng tôi dành cho con không gì có thể sánh bằng”.

Tất cả bạn bè cô đều vô cùng đau xót trước sự ra đi bất ngờ này. Đám tang của Linnea Lomax sẽ được tổ chức vào ngày 22/9 tháng này tại nhà thờ Green Valley trong vùng với sự tham gia của bạn bè cô cùng những người thân.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Nữ thủ khoa Học viện Cảnh sát và bài học về tính kỷ luật

Chùm ảnh: Những cô giáo đang gây "sốt" trên mạng

Truyện Mỵ Châu-Trọng Thủy có những chi tiết hoang đường?

Cô giáo xinh đẹp gây sốt cư dân mạng

Chùm ảnh: Ba nữ sinh "hot" nhất Học viện Cảnh sát Nhân dân

Chùm ảnh: Trẻ em thiệt thòi vẽ "ước mơ"

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo Tiin