Biển đảo vào đề Ngữ văn kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh

21/06/2014 17:58
Hồng Nhung
(GDVN) - Sáng nay 21/6, 68.500 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn.

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2014 - 2015 tại TP HCM diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/6. Theo số liệu thống kê, TP có 68.500 thí sinh tham dự kỳ thi tại 120 hội đồng thi. Thí sinh sẽ thi viết 3 môn là Ngữ văn, Toán và ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật).

Năm nay, tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập tại TP chiếm 80% với 61.982 chỉ tiêu. Hơn 12.000 học sinh không được vào lớp 10 công lập.

Thời gian bắt đầu làm bài môn thi buổi sáng là 8h, buổi chiều là 13h45. Thí sinh có mặt tại hội đồng thi trước giờ nhận đề thi 30 phút. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Biển đảo vào đề Ngữ văn kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh ảnh 1

Sáng nay, gần 70.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại TP HCM (Ảnh minh họa)

Sáng nay, sau thời gian 120 phút, các thí sinh đã hoàn thành xong bài thi môn đầu tiên là Ngữ văn. Đề thi Ngữ văn gồm 3 câu, trong đó câu 2 có nêu lên bài học về việc thể hiện lòng yêu nước qua tình hình biển Đông.

Như vậy, sau đề Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013-2014, vấn đề thời sự về tình hình biển đảo lại tiếp tục có trong đề Ngữ văn lớp 10 tại TP HCM.

Đây là đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 THPT tại TP Hồ Chí Minh.

Biển đảo vào đề Ngữ văn kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh ảnh 2

Hồng Nhung