Cà Mau yêu cầu kỷ luật lãnh đạo các trường lạm thu

26/09/2014 11:42
Trúc Linh
(GDVN) - UBND nhân tỉnh Cà Mau này vừa chỉ đạo xem xét hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo các trường lạm thu.

Liên quan đến việc thu “phí lạ” đầu năm học mới tại một số trường trên địa bàn thành phố Cà Mau (Cà Mau), lãnh đạo UBND tỉnh này vừa chỉ đạo xem xét hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo các trường lạm thu.

Theo đó, ông Trần Hồng Quân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) đã chỉ đạo lãnh đạo UBND thành phố Cà Mau xem xét kiểm điểm, đồng thời đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và ông Lê Ngọc Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Văn Lâm (cùng có địa chỉ trên địa bàn thành phố Cà Mau).

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Sở GD-ĐT và UBND các huyện, thành phố cần nhanh chóng tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm trường trên địa bàn nhằm chấn chỉnh việc thu phí ngoài quy định…

Trước đó, Báo Giáo dục Việt Nam đã có thông tin phản ánh, vào đầu năm học mới, các phụ huynh học sinh trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu bức xúc khi nghe hiệu trưởng nhà trường thông báo về các khoản thu ngoài quy định với số tiền hơn 600 ngàn đồng/học sinh.

Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh, Phòng GD-ĐT thành phố Cà Mau đã chỉ đạo nhà trường trả lại số tiền nói trên.

Trả lời báo chí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu - ông Nguyễn Văn Phúc cho rằng do các phụ huynh tình nguyện chứ ông không ép buộc.

Trúc Linh