Các ứng viên đề án 322 sắp... "thoát hiểm"?

25/05/2012 19:33
Xuân Trung
(GDVN) - Chiều ngày 25/5,Cục Đào tạo với nước ngoài phát đi bản thông báo mới nhất liên quan tới việc tạm dừng đề án 322 (356), trong đó có nói rõ: “Đề án 322 với sự nối tiếp chuyển sang Đề án 911 là Đề án đã được Chính phủ phê duyệt và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục còn lại để được duyệt cấp kinh phí triển khai thực hiện tuyển sinh”.
Ông Nguyễn Xuân Vang – Cục trưởng Cục Đào tạo nước ngoài (Bộ GD&ĐT) khẳng định, Bộ đang xúc tiến  và hoàn tất dự thảo Đề án mới để trình Chính phủ trong tháng 6/2012. Ông Vang cho rằng, với việc chuyển tiếp đào tạo cán bộ bằng NSNN sang một giai đoạn mới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục thực hiện Đề án 322 (356), cấp phát kinh phí cho số lưu học sinh đã được cử đi học ở nước ngoài cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định cử đi học của Bộ GD&ĐT. Chia sẻ về sự khó khăn  trong giai đoạn hiện nay của Cục, ông Vang nói: “Trong giai đoạn giao thời hiện nay, do có những công việc liên quan đòi hỏi phải có thời gian để các cơ quan chức năng thực hiện, bên cạnh đó có những khó khăn nhất định trong việc bố trí ngân sách để cử các ứng viên đã trúng tuyển theo Đề án 322 (356) chưa lên đường đi học nước ngoài và trong kế hoạch dự định đi học nước ngoài ngay trong quý II và III năm 2012, Bộ GD&ĐT đã có thông báo số 375/TB-GDĐT ngày 11/5/2012 gửi các ứng viên đã trúng tuyển và đang tiến hành nộp hồ sơ đề nghị xử lý thủ tục cử đi học nước ngoài bằng NSNN, để ứng viên phối hợp xử lý theo các phương án phù hợp với nguyện vọng cá nhân và khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước”.
Tập thể ứng viên Đề án 322 năm 2011 đang rất bức xúc, hoang mang khi bị dừng kế hoạch du học
Tập thể ứng viên Đề án 322 năm 2011 đang rất bức xúc, hoang mang khi bị dừng kế hoạch du học
Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tạo Phạm Vũ Luận ngày 23/5/2012 về việc xử lý cụ thể nhu cầu của ứng viên đã trúng tuyển học bổng NSNN và quyết định phê duyệt trúng tuyển còn thời hạn đối với việc đi học ở nước ngoài.
 Cục Đào tạo với nước ngoài cho biết, để giảm tải của Đề án 322 (356) và tiết kiệm kinh phí ngân sách Nhà nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn, và thực tế ngân sách Nhà nước cấp cho ngành giáo dục đang phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ đào tạo khác nhau, ứng viên đã trúng tuyển học bổng NSNN nghiên cứu các chương trình học bổng do Bộ GD&ĐT đang chủ trì tuyển sinh hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức nước ngoài thực hiện tuyển sinh theo diện học bổng Hiệp định do Chính phủ Việt Nam và các nước đồng tài trợ kinh phí, các học bổng toàn phần do phía nước ngoài cấp năm 2012 và 2013, nếu có chương trình phù hợp hoặc chương trình mà ứng viên có thể chấp nhận chuyển sang đăng ký học bổng đi học thì ứng viên kịp thời liên hệ với Cục Đào tạo với nước ngoài (email: tuyensinh@vied.vn) để được hỗ trợ trong việc đề cử và đàm phán học bổng cho ứng viên đi học ngay trong năm 2012 hoặc 2013.  Ứng viên nào đã tự liên hệ với cơ sở đào tạo và tổ chức quốc tế có thể cấp học bổng cho ứng viên đi học và cần sự hỗ trợ, đề cử, đàm phán của Cục Đào tạo với nước ngoài để nhận được học bổng đi học thì ứng viên gửi thông báo ngay đến Cục Đào tạo với nước ngoài để Cục hỗ trợ kịp thời cho ứng viên. “Trong quá trình thực hiện, Cục Đào tạo với nước ngoài luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và hướng dẫn, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ xử lý cụ thể cho ứng viên với tinh thần trách nhiệm cao nhất để có thể cùng các ứng viên khắc phục các khó khăn chung”, Cục trưởng Vang khẳng định.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Những hình ảnh khiến các bà mẹ có con học ở Maple Bear phải bật khóc

Những nữ sinh diện áo dài đẹp hơn cả Hoa hậu Mai Phương Thúy (P2)

Đề án 322 bị dừng: "Nếu cần hãy kiến nghị lên Thủ tướng"

Chùm ảnh: Học sinh trường Thực nghiệm tập "đi chợ"

"Cậu ấm" chiếm trọn cảm tình của các Hoa khôi Hà Thành

Dừng học bổng 322: “Chẳng ai học được chữ ngờ”

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Xuân Trung