Cấp bách sửa chữa dãy phòng học xuống cấp khiến 3 học sinh nhập viện

28/11/2018 09:16
LÃ TIẾN
(GDVN) - Mảng vữa trần nhà lớp 1C thuộc khu 8 phòng học Trường Tiểu học Lý Học (Hải Phòng) bất ngờ rơi sập xuống khiến 3 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 28/11, ông Phạm Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, Trường Tiểu học Lý Học vừa xảy ra vụ tai nạn hi hữu khi 3 học sinh lớp 1 bị mảng vữa trần nhà rơi trúng phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 26/11, cô và trò lớp 1C Trường tiểu học Lý Học chuẩn bị sách vở ra về thì bất ngờ cả mảng vữa trên trần nhà rơi sập xuống.

Mảng vữa lớn rơi sập xuống đúng lúc các em học sinh chuẩn bị tan học. (Ảnh: CTV)
Mảng vữa lớn rơi sập xuống đúng lúc các em học sinh chuẩn bị tan học. (Ảnh: CTV)

Mảng vữa có diện tích khoảng 1,5 m2 rơi xuống trúng đầu 3 học sinh của lớp 1C gồm: Đào Trung C., Nguyễn Đức M. và Nguyễn Ngọc A.

Ngay lập tức, lãnh đạo nhà trường cùng phụ huynh đưa 3 em học sinh tới Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo cấp cứu.

Qua kiểm tra, có 2 học sinh bị trầy xước phần mềm và 1 học sinh bị khâu 3 mũi trên đầu.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã xuống thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình để đưa các cháu lên bệnh viện tuyến trên kiểm tra sức khỏe.

Đến nay, sức khỏe các em đã dần ổn định và các vết thương qua kiểm tra không ảnh hưởng đến tính mạng.

Dãy nhà 8 phòng học của Trường Tiểu học Lý Học được xây dựng từ năm 1989, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: CTV)
Dãy nhà 8 phòng học của Trường Tiểu học Lý Học được xây dựng từ năm 1989, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: CTV)

Ông Phạm Ngọc Quỳnh cho biết, phòng học lớp 1C thuộc dãy 8 phòng học được xây dựng từ năm 1989. Năm 2009, dãy phòng học này đã được sửa chữa lại.

Sau sự cố trên, huyện chỉ đạo địa phương đóng cửa dãy 8 phòng học này, đồng thời tận dụng các phòng họp, phòng chức năng, hội trường để lấy chỗ cho các cháu học tập.

Cũng theo ông Quỳnh, trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, thành phố Hải Phòng đã đầu tư cho xã Lý Học hàng chục tỷ đồng xây dựng mới trường mầm non, trường trung học cơ sở khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia.

Trường Tiểu học Lý Học cũng đã được đầu tư xây mới 1 dãy phòng học, đang chờ bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục còn lại.

“Huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng xuống khảo sát thực tế tại trường Tiểu học Lý Học để đưa vào dự án sửa chữa cấp bách”, ông Quỳnh nói.

LÃ TIẾN