Chân dung các Tổng thống Pháp thời sinh viên (P1)

16/05/2012 06:00
Kim Ngân (Tổng hợp)
(GDVN) - Họ là những vị Tổng thống nổi tiếng khắp thế giới. Vậy khi còn là sinh viên họ trông như thế nào? Những hình ảnh và thông tin đầy thú vị dưới đây sẽ khiến nhiều người bất ngờ.
Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy sinh ngày 28 tháng 1 năm 1955. Nicolas Sarkozy là con trai của một di dân Hungary, mang hai dòng máu Pháp và Do Thái.Từ thời niên thiếu, Sarkozy cảm thấy tự ti trong giao tiếp với bạn học thuộc các gia đình giàu có (chiều cao của Sarkozy chỉ có 165 cm). Nicolas Sarkozy khẳngđịnh rằng ông không thích tuổi thơ của mình.

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy sinh ngày 28 tháng 1 năm 1955. Nicolas Sarkozy là con trai của một di dân Hungary, mang hai dòng máu Pháp và Do Thái.Từ thời niên thiếu, Sarkozy cảm thấy tự ti trong giao tiếp với bạn học thuộc các gia đình giàu có (chiều cao của Sarkozy chỉ có 165 cm). Nicolas Sarkozy khẳngđịnh rằng ông không thích tuổi thơ của mình. 

Sarkozy vào Lycée Chaptal - một trường trung học công lập ở Quận 8, và thi rớt lớp 6. Gia đình gửi cậu đến Cours Saint-Louis de Monceau, một trường trung học tư thục Công giáo tại Quận 17, ở đây học lực của cậu là trung bình, dù vậy Sarkozy cũng đậu bằng tú tài năm 1973. Sarkozy theohọc luật và nhận bằng cao học luật doanh nghiệp tại Đạihọc Paris X Nanterre. Mặc dù vẫn được xem là một sinh viên trầm lặng, Sarkozy gia nhập và hoạt động tích cực cho tổ chức sinh viên cánh hữu.Sau khi tốt nghiệp, Sarkozy theo học tại Học viện nghiên cứu chính trị Paris (1979-1981), nhưng không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp vì trượt môn Anh văn. 14 Tháng Tư năm 1976: NicolasSarkozy tham giamột cuộc biểu tình tại Paris.

Sarkozy vào Lycée Chaptal - một trường trung học công lập ở Quận 8, và thi rớt lớp 6. Gia đình gửi cậu đến Cours Saint-Louis de Monceau, một trường trung học tư thục Công giáo tại Quận 17, ở đây học lực của cậu là trung bình, dù vậy Sarkozy cũng đậu bằng tú tài năm 1973. Sarkozy theohọc luật và nhận bằng cao học luật doanh nghiệp tại Đạihọc Paris X Nanterre.

Mặc dù vẫn được xem là một sinh viên trầm lặng, Sarkozy gia nhập và hoạt động tích cực cho tổ chức sinh viên cánh hữu.Sau khi tốt nghiệp, Sarkozy theo học tại Học viện nghiên cứu chính trị Paris (1979-1981), nhưng không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp vì trượt môn Anh văn. 

14 Tháng Tư năm 1976: NicolasSarkozy tham giamột cuộc biểu tình tại Paris.

Trước khi làm Tổng thống, Nicolas Sarkozy (26 tuổi) là thành viên của đảng RPR (tiền thâncủa UMP) phụ trách về thanh niên tháng 3/1981. Sau đó, ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Trước khi làm Tổng thống, Nicolas Sarkozy (26 tuổi) là thành viên của đảng RPR (tiền thâncủa UMP) phụ trách về thanh niên tháng 3/1981. Sau đó, ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Ngày 16 tháng 5 năm 2007, Nicolas Sarkozy trở thành Tổng thống thứ 23 của Pháp. Sarkozy giành được 53,4% trong khi đối thủ của ông chỉ nhận được 46,6% phiếu bầu. Số cử tri đi bầu đạt 85,5 %, mức cao nhất kể từ năm 1981 cho tới năm 2012. Sarkozy nổi tiếng với lập trường bảo thủ trong các vấn đề luật pháp và trật tự, cùng khát vọng xây dựng một mô hình kinh tế mới cho nước Pháp cũng như khuyến khích một nền kinh tế tự do theo cung cách của Anh và Mỹ. Tuy nhiên, tới ngày 06 tháng 5/2012, ông Sarkozy đã bị François Hollande của Đảng Xã hội đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2012.

Ngày 16 tháng 5 năm 2007, Nicolas Sarkozy trở thành Tổng thống thứ 23 của Pháp. Sarkozy giành được 53,4% trong khi đối thủ của ông chỉ nhận được 46,6% phiếu bầu. Số cử tri đi bầu đạt 85,5 %, mức cao nhất kể từ năm 1981 cho tới năm 2012.

Sarkozy nổi tiếng với lập trường bảo thủ trong các vấn đề luật pháp và trật tự, cùng khát vọng xây dựng một mô hình kinh tế mới cho nước Pháp cũng như khuyến khích một nền kinh tế tự do theo cung cách của Anh và Mỹ.

Tuy nhiên, tới ngày 06 tháng 5/2012, ông Sarkozy đã bị François Hollande của Đảng Xã hội đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2012.

Jacques Chirac Jacques René Chirac (sinhngày 29 tháng 11 năm 1932 tại Paris) là một nhà chính trị người Pháp, là tổng thống thứ 22 của Pháp. Ông được bầu làm Tổng thống Pháp vào năm 1995 và 2002.

Jacques Chirac

Jacques René Chirac (sinhngày 29 tháng 11 năm 1932 tại Paris) là một nhà chính trị người Pháp, là tổng thống thứ 22 của Pháp. Ông được bầu làm Tổng thống Pháp vào năm 1995 và 2002. 

Ông được giáo dục tại Paris ở Lycée Carnot và Lycée Louis-le-Grand. Sau khi có bằng tú tài ông làm việc trong vòng 3 tháng như một thủy thủ trên một chiếc tàu chở than. Chirac chơi bóng bầu dục cho đội trẻ của Brive và cũng chơi cho đội ở trường đại học. Năm 1932, Chirac học tại Institutd'Etudes Politiques, một trường đại học cho học sinh quan tâm đến chính trị và ngoại giao, và ông tốt nghiệp trong khoa học chính trị năm 1954. .Năm 1957, ông tham dự lớp mùa hè của Đại học Harvard, trước khi vào các ENA, Trường Quốc tế Quảntrị Grande École – đào tạo hàng đầu của Pháp dân sự công chức. Ông nhận được bằng tốt nghiệp của mình trong năm 1959 và trở thành một công chức.

Ông được giáo dục tại Paris ở Lycée Carnot và Lycée Louis-le-Grand. Sau khi có bằng tú tài ông làm việc trong vòng 3 tháng như một thủy thủ trên một chiếc tàu chở than. Chirac chơi bóng bầu dục cho đội trẻ của Brive và cũng chơi cho đội ở trường đại học.

Năm 1932, Chirac học tại Institutd'Etudes Politiques, một trường đại học cho học sinh quan tâm đến chính trị và ngoại giao, và ông tốt nghiệp trong khoa học chính trị năm 1954. .Năm 1957, ông tham dự lớp mùa hè của Đại học Harvard, trước khi vào các ENA, Trường Quốc tế Quảntrị Grande École – đào tạo hàng đầu của Pháp dân sự công chức. Ông nhận được bằng tốt nghiệp của mình trong năm 1959 và trở thành một công chức.

Trước khi làmTổng thống, ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thủ tướng, Thị trưởng Paris. Chirac được bầu với những cam kết cắt giảm thuế và các chương trình việc làm, nhưng chính sách của ông không hướng nhiều tới việc xoa dịu các cuộc đình công công nhân trong những tháng cầm quyền đầu tiên.

Trước khi làmTổng thống, ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thủ tướng, Thị trưởng Paris. Chirac được bầu với những cam kết cắt giảm thuế và các chương trình việc làm, nhưng chính sách của ông không hướng nhiều tới việc xoa dịu các cuộc đình công công nhân trong những tháng cầm quyền đầu tiên.

Ông lần đầu tiên được bầu làm Tổng thống vào năm 1995, sau đó tái đắc cử vào năm 2002 với gần 82% phiếu bầu. Ngày 15/12/2011, Cựu tổng thống Jacques Chirac đã bị tòa án Pháp kết án hai năm tù treo, vì tội "biển thủ công quỹ". Ông Chirac là cựu nguyên thủ Pháp đầu tiên bị truy tố trong vòng hơn 50 năm qua.

Ông lần đầu tiên được bầu làm Tổng thống vào năm 1995, sau đó tái đắc cử vào năm 2002 với gần 82% phiếu bầu. Ngày 15/12/2011, Cựu tổng thống Jacques Chirac đã bị tòa án Pháp kết án hai năm tù treo, vì tội "biển thủ công quỹ". Ông Chirac là cựu nguyên thủ Pháp đầu tiên bị truy tố trong vòng hơn 50 năm qua.

François Mitterrand Từ 1925-1934, Mitterrand học trong các trường đại học Saint-Paul ở Angoulême. nơi ông trở thành một thành viên của JEC (Jeunesse étudiante chrétienne), tổ chức sinh viên của Action catholique.

François Mitterrand

Từ 1925-1934, Mitterrand học trong các trường đại học Saint-Paul ở Angoulême. nơi ông trở thành một thành viên của JEC (Jeunesse étudiante chrétienne), tổ chức sinh viên của Action catholique.

Mitterrand là một sinh viên thông minh, ông nghiên cứu pháp luật và khoa học chính trị tại Đại học Paris. Sự nổi lên của chủ nghĩa phát xít châu Âu những năm 1930 đã thu hút Mitterand để tham dự cuộc biểu tình của trường tổ chức ủng hộ phát xít vào năm 1935 và 1936. Sau khi có bằng tốt nghiệp ngành luật và văn chương, Mitterand đã bắt đầu dịch vụ quân sự bắt buộc vào năm 1938.

Mitterrand là một sinh viên thông minh, ông nghiên cứu pháp luật và khoa học chính trị tại Đại học Paris. Sự nổi lên của chủ nghĩa phát xít châu Âu những năm 1930 đã thu hút Mitterand để tham dự cuộc biểu tình của trường tổ chức ủng hộ phát xít vào năm 1935 và 1936. Sau khi có bằng tốt nghiệp ngành luật và văn chương, Mitterand đã bắt đầu dịch vụ quân sự bắt buộc vào năm 1938.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Mitterrand gia nhập quân đội Pháp nhưng vào năm 1940, ông bị thương trong quá trình tấn công phương Tây của Đức.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Mitterrand gia nhập quân đội Pháp nhưng vào năm 1940, ông bị thương trong quá trình tấn công phương Tây của Đức.

François Maurice Adrien Marie Mitterrand (16 tháng 10 năm 1916 – 8 tháng 1 năm 1996) là Tổng thống 21 của nước Cộng hòa Pháp và Đồng hoàng tử nước Andorra từ năm 1981 đến năm 1995.

François Maurice Adrien Marie Mitterrand (16 tháng 10 năm 1916 – 8 tháng 1 năm 1996) là Tổng thống 21 của nước Cộng hòa Pháp và Đồng hoàng tử nước Andorra từ năm 1981 đến năm 1995.

Ông đã được tái đắc cử năm 1988 và giữ nhiệm sở cho đến năm 1995 trước khi qua đời vì ung thư tuyến tiền liệt trong năm sau. Đến năm 2007, ông đã giữ kỷ lục là tổng thống Pháp giữ nắm nhiệm sở lâu nhất (14 năm). Ông cũng là tổng thống già nhất của Đệ ngũ Cộng hòa Pháp, rời nhiệm sở lúc 78 tuổi.

Ông đã được tái đắc cử năm 1988 và giữ nhiệm sở cho đến năm 1995 trước khi qua đời vì ung thư tuyến tiền liệt trong năm sau. Đến năm 2007, ông đã giữ kỷ lục là tổng thống Pháp giữ nắm nhiệm sở lâu nhất (14 năm). Ông cũng là tổng thống già nhất của Đệ ngũ Cộng hòa Pháp, rời nhiệm sở lúc 78 tuổi.

Kim Ngân (Tổng hợp)