Chùm ảnh: Tưng bừng ngày Tết cổ truyền Bunpimay và Songkran

15/04/2012 16:33
Xuân Hòa
(GDVN) - Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An vào chiều ngày 14/4.

Đại biểu hội hữu nghị Việt Nam -Lào, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam -Nga và lãnh đạo Trường ĐH Vinh cùng với các lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tại các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang làm lễ chào cơ theo nghi thức 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan
Đại biểu hội hữu nghị Việt Nam -Lào, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam -Nga và lãnh đạo Trường ĐH Vinh cùng với các lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tại các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang làm lễ chào cơ theo nghi thức 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan
Buổi lễ còn có sự góp mặt của nhiều đồng chí đã từng là tình nguyên viên tham gia chiến đấu trên nước bạn Lào trong những năm kháng chiến
Buổi lễ còn có sự góp mặt của nhiều đồng chí đã từng là tình nguyên viên tham gia chiến đấu trên nước bạn Lào trong những năm kháng chiến
Đại diện hội hữu nghị Việt - Lào tặng lãng hoa chúc mừng đến các lưu học sinh Lào và Thái Lan. Hiện tại trường Đại học Vinh đang có 268 Lưu học sinh Lào và 21 lưu học sinh Thái Lan đang theo học nhiều lĩnh vực khác nhau
Đại diện hội hữu nghị Việt - Lào tặng lãng hoa chúc mừng đến các lưu học sinh Lào và Thái Lan. Hiện tại trường Đại học Vinh đang có 268 Lưu học sinh Lào và 21 lưu học sinh Thái Lan đang theo học nhiều lĩnh vực khác nhau
Buổi lễ còn có sự góp mặt của những thành viên trong hội hữu nghị Việt - Nga
Buổi lễ còn có sự góp mặt của những thành viên trong hội hữu nghị Việt - Nga
Trao các suất học bổng cho những lưu học sinh Lào và Thái Lan có thành tích học tập xuất sắc
Trao các suất học bổng cho những lưu học sinh Lào và Thái Lan có thành tích học tập xuất sắc
Màn hát tốp ca của các lưu học sinh Lào đã mở đầu cho buổi văn nghệ chúc mừng tết cổ truyền của các lưu học sinh Lào và Thái Lan. Cứ vào các ngày 13,14,15/4 hàng năm người Lào và Thái Lan lại tổ chức ngày đón năm mới. Đây cũng đã trở thành hoạt động được tổ chức thường niên hàng năm cho các lưu học sinh Lào và Thái Lan đang theo học trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Màn hát tốp ca của các lưu học sinh Lào đã mở đầu cho buổi văn nghệ chúc mừng tết cổ truyền của các lưu học sinh Lào và Thái Lan. Cứ vào các ngày 13,14,15/4 hàng năm người Lào và Thái Lan lại tổ chức ngày đón năm mới. Đây cũng đã trở thành hoạt động được tổ chức thường niên hàng năm cho các lưu học sinh Lào và Thái Lan đang theo học trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Hội người cao tuổi TP Vinh, Nghệ An cũng đã thể hiện màn múa để chúc mừng năm mới đến các lưu học sinh Lào và Thái Lan
Hội người cao tuổi TP Vinh, Nghệ An cũng đã thể hiện màn múa để chúc mừng năm mới đến các lưu học sinh Lào và Thái Lan
Hội hữu nghị Việt -Nga cũng góp vui bằng một tiết mục nhảy Tango sôi động
Hội hữu nghị Việt -Nga cũng góp vui bằng một tiết mục nhảy Tango sôi động
Các Lưu học sinh Thái Lan đang thể hiện bài múa Lăm Bài Sĩ trong buổi lễ chúc mừng năm mới
Các Lưu học sinh Thái Lan đang thể hiện bài múa Lăm Bài Sĩ trong buổi lễ chúc mừng năm mới
Các lưu học sinh Lào cũng đã thể hiện điệu múa Lăm phuôn truyền thống
Các lưu học sinh Lào cũng đã thể hiện điệu múa Lăm phuôn truyền thống
Hiện trường Đại học Vinh đang có gần 300 lưu học sinh Lào và Thái Lan đang theo học với các chuyên nghành khác nhau
Hiện trường Đại học Vinh đang có gần 300 lưu học sinh Lào và Thái Lan đang theo học với các chuyên nghành khác nhau
Sau màn văn Nghệ là phần trình diễn các bộ đồ truyền thống của dân tộc Lào và Thái Lan
Sau màn văn Nghệ là phần trình diễn các bộ đồ truyền thống của dân tộc Lào và Thái Lan
Những chàng trai cô gái Lào duyên dáng trong những bộ trang phục truyền thống
Những chàng trai cô gái Lào duyên dáng trong những bộ trang phục truyền thống
Nét đẹp của các lưu học sinh Thái Lan cũng không hề kém cạnh
Nét đẹp của các lưu học sinh Thái Lan cũng không hề kém cạnh
Trang phục trong ngày cưới truyền thống của người Lào
Trang phục trong ngày cưới truyền thống của người Lào
Nét đẹp mang bản sắc dân tộc của các lưu học sinh đến từ đất nước Triệu Voi
Nét đẹp mang bản sắc dân tộc của các lưu học sinh đến từ đất nước Triệu Voi
Trang phục mặc trong những ngày tết cổ truyền của người dân Lào
Trang phục mặc trong những ngày tết cổ truyền của người dân Lào
Dù với trang phục truyền thống nào thì vẫn thẻ hiện được nét đẹp riêng của con người xứ chùa tháp
Dù với trang phục truyền thống nào thì vẫn thẻ hiện được nét đẹp riêng của con người xứ chùa tháp
Làm lễ té nước thơm cầu may trong ngày tết cổ truyền của người Lào và Thái Lan
Làm lễ té nước thơm cầu may trong ngày tết cổ truyền của người Lào và Thái Lan
Hằng năm cứ đến ngày 13,14,15/4 người Lào và Thái Lan lại tổ chức đón năm mới và đây cũng trở thành ngày truyền thống được tổ chức hàng năm cho các lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập trên quê hương bác
Hằng năm cứ đến ngày 13,14,15/4 người Lào và Thái Lan lại tổ chức đón năm mới và đây cũng trở thành ngày truyền thống được tổ chức hàng năm cho các lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập trên quê hương bác
Làm lễ cột chỉ tay để chúc phúc cho nhau ngày tết đầu năm. Đây cũng chính là nghi lễ chính trong ngày tết cổ truyền của người Lào và thái Lan
Làm lễ cột chỉ tay để chúc phúc cho nhau ngày tết đầu năm. Đây cũng chính là nghi lễ chính trong ngày tết cổ truyền của người Lào và thái Lan
Những lưu học sinh Lào và Thái Lan đang cột chỉ chúc phúc cho các đại biểu khách mời và những người tham gia buổi lễ
Những lưu học sinh Lào và Thái Lan đang cột chỉ chúc phúc cho các đại biểu khách mời và những người tham gia buổi lễ
Cô gái Lào xinh đẹp cột chỉ chúc phúc cho cánh phóng viên tác nghiệp trong buổi lễ
Cô gái Lào xinh đẹp cột chỉ chúc phúc cho cánh phóng viên tác nghiệp trong buổi lễ
Đây cũng là dịp thể hiện tình anh em sâu sắc của dân tộc 3 nước. Tất cả đang đắm say trong điệu múa lăm vông truyền thống
Đây cũng là dịp thể hiện tình anh em sâu sắc của dân tộc 3 nước. Tất cả đang đắm say trong điệu múa lăm vông truyền thống

Xuân Hòa