Cô giáo bắt trẻ mẫu giáo liếm nước nóng

10/01/2013 07:25
Theo Tien phong
Một gia đình đã cho con trai 5 tuổi nghỉ học sau khi phát hiện cô giáo bắt con trai mình liếm nước nóng đổ trên bàn.
Gia đình cô Wang đưa con trai ra khỏi trường hôm 6- 1.
Gia đình cô Wang đưa con trai ra khỏi trường hôm 6- 1.

Theo Thời báo Hoàn cầu, vợ chồng người phụ nữ có tên là Wang đã ngay lập tức đưa con trai mình ra khỏi trường mẫu giáo tại quận Xương Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sau khi phát hiện vụ việc xảy ra hôm 6/1 vừa qua.
“Con trai tôi nói rằng một bạn cùng lớp đã làm đổ bình nước sôi nóng lên bàn học, sau đó cô giáo bắt con trai tôi dọn sạch nước trên bàn bằng cách thè lưỡi liếm sạch nước”, người phụ nữ tên Wang kể lại.
Người phụ nữ này cho biết cô đã rất tức giận khi biết được chuyện này. Cô cho rằng người con trai của cô đã trở thành nạn nhân của nhiều lần bắt nạt khác kể từ khi con trai cô nhập học từ đầu năm ngoái.
“Cuối tháng 12 năm ngoái, con trai tôi nói rằng cô giáo yêu cầu một bạn khác đánh nó. Tôi phải cho con trai tôi nghỉ học ngay nếu không sẽ có những hậu quả khôn lường”, cô Wang nói thêm.
Wang He, người làm việc tại trường mẫu giáo quận Xương Bình đã phủ nhận những cáo buộc này.
“Tôi xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện đổ làm nước sôi ra bàn. Việc yêu cầu bé lau sạch bàn bằng lưỡi là hoàn toàn không có mà tôi chỉ bảo bé lau bàn bằng khăn”, Wang He cho biết.
Theo Thời bán Hoàn cầu, Wang He cho biết cậu bé này khá nghịch ngợm và thường bắt nạt các bạn bè khác. Trong khi mẹ cậu bé lên tiếng rằng, việc con trai của cô dù nghịch ngợm như vậy cũng không nên bị cô giáo trừng phạt bằng cách trên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Xương Bình đã vào cuộc điều tra vụ việc này. 
Theo Tien phong