ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định: 31 bài thi bị điểm 0

26/07/2012 17:16
Bích Thảo
(GDVN) - Năm đầu tiên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức thi tuyển sinh. Trong 1108 thí sinh dự thi chỉ có 113 thí sinh có tổng 3 môn trên 13.
Năm nay trường có 1108 thí sinh dự thi. Thủ khoa của trường là thí sinh Trần Thị Mỹ Huệ (SBD: 127) dự thi khối D với số điểm là 20 điểm. Trong đó có môn Toán đạt 6,25 điểm, môn Văn đạt 6 điểm, môn Anh đạt 7,75 điểm. Ngoài ra còn có thí sinh Trần Thanh Thảo cùng khối D đạt 19,75 làm tròn thành 20 điểm.
Á khoa của trường là Nguyễn Thị Hạt với số điểm 19 trong đó có điểm lần lượt Toán, Lí. Hóa là 7,25; 5,75; 6,25 điểm. Tính riêng theo các khối, với khối D có 184 thí sinh dự thi, trong đó có 67 thí sinh bị tổng 3 môn dưới 13 điểm. Khối A1 chỉ có 47 thí sinh dự thi, trong đó thủ khoa là Bùi Thị Phương Anh đạt 18 điểm. Thí sinh gần nhất với thủ khoa là 3 thí sinh cùng được 13 điểm là Đặng Vũ Tuấn Phong, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Thị Kim Linh. Toàn trường có tổng cộng 31 bài thi bị điểm 0 và có 113 thí sinh có điểm tổng trên 13 điểm. Trình độ đào tạo ĐH chính quy của trường dự kiến sẽ có 900 chỉ tiêu, trong đó có 300 chỉ tiêu thuộc các chuyên ngành ĐH sư phạm kỹ thuật và 600 chỉ tiêu ĐH công nghệ và kinh tế. Trong tình trạng này nhà trường chắc chắn sẽ phải xét tuyển thêm nhiều chỉ tiêu nguyện vọng tiếp theo.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tải về ngay đáp án thi Đại học chính thức khối A, A1 2012

Điểm chuẩn HV Âm nhạc Huế cao nhất 41

Thủ khoa ĐH Quảng Nam đạt 26 điểm

Thủ khoa ĐH Dân lập Hải Phòng 2012 đạt 26 điểm

Rùng rợn clip thầy dùng hết sức "tra tấn" nhiều học sinh ở Thái Nguyên

Thủ khoa ĐH Chu Văn An đạt 23 điểm

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Bích Thảo