Đà Nẵng ngày thi đầu tiên không có thí sinh nào vi phạm quy chế

25/06/2018 20:14
An Nguyên - Trương Lê
Trong ngày thi đầu tiên, tại các điểm thi của Đà Nẵng không xảy ra tình trạng thí sinh hay cán bộ vi phạm quy chế.

Tại Đà Nẵng: môn thi Ngữ Văn diễn ra vào sáng ngày 25/6 tại 25 điểm thi có 10.810 thí sinh tham dự, có 45 thí sinh vắng mặt. 

Trong đó, có hai điểm thi dành cho thí sinh tự do là trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền và trường trung học cơ sở Tây Sơn có đến 32 thí sinh vắng.

Ảnh: TL
Ảnh: TL

Đến chiều cùng ngày, tại buổi thi môn Toán có 11.240 thí sinh tham dự và có 62 thí sinh vắng mặt.

Trong đó, hai điểm thi dành cho thí sinh tự do có số lượng thí sinh vắng mặt lớn nhất với 53 thí sinh.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh – giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn.

Hà Nội vẫn còn tình trạng mang điện thoại vào phòng thi

Không có trường hợp thí sinh hay cán bộ vi phạm quy chế thi. Đề thi được bảo mật, vận chuyển đến điểm thi an toàn.

Tại Thừa Thiên Huế: trong buổi sáng thi môn Ngữ văn, hai sinh tự do tại điểm thi trường Chu Văn An và Phạm Văn Đồng đã bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Kết thúc môn thi đầu tiên đa phần các thí sinh đánh giá môn Ngữ văn có tính phân hóa cao, phân loại được thí sinh.

Em Minh Nhật học sinh lớp 12 chuyên Văn trường Quốc học Huế cho biết, đề thi văn năm nay có tính sáng tạo khi có sự liên tưởng giữa các tác phẩm văm học. Tuy vậy, phải nắm bắt kiến thức từ lớp 11 mới làm tốt được bài thi.

Trong khi đó, em Hồ Thị Bưởi, học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế lại cho rằng với hình thức ra đề như năm nay không quá khó để các thí sinh đạt điểm số trung bình.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, môn thi đầu tiên đã có 12.076 thí  sinh dự thi, vắng 54 thí sinh.

Trong đó có 33 thí sinh tự do và 21 thí sinh là học sinh trung học phổ thông, tỷ lệ dự thi đạt 99,55%.

Cũng trong môn thi đầu tiên đã có hai thí sinh tự do bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu trong phòng thi .

Trong đó có một thí sinh tại điểm thi trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thí sinh còn lại tại điểm thi trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng.

An Nguyên - Trương Lê