Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có giám đốc mới

10/01/2017 06:37
Linh Hương
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người được bổ nhiệm là ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trước đó, ông Đạt là Phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Đạt - Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội
Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Đạt - Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê ở tỉnh Bến Tre. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý, Cử nhân Chính trị.

Ông là đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII và XIV thuộc Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đạt từng trải qua các chức vụ: Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Đại học Khoa học Tự nhiên và Chánh văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1209/QĐ-TTg ngày 30/6/2016, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Giám đốc (thay ông Phùng Xuân Nhạ, hiện là Bộ trưởng GD&ĐT).

Linh Hương