Danh sách 68 trường đại học đã công bố điểm chuẩn

14/08/2016 08:21
Thùy Linh
(GDVN) - Sau đây là danh sách các trường Đại học đã công bố điểm trúng tuyển tính đến hết ngày 13/8 (trừ nhóm GX).

1. Đại học Mỹ thuật Việt Nam công bố điểm chuẩn đại học 2016 cho các nhóm ngành đào tạo Hội họa: 25,5 điểm; Đồ họa: 25 điểm; Điêu khắc: 27 điểm; Lý luận, Lịch sử và phê bình mỹ thuật: 25,5 điểm; Sư phạm mỹ thuật: 26,5 điểm. 

2. Đại học Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh có 228 thí sinh trúng tuyển trên 250 tổng chỉ tiêu tuyển sinh ban đầu. 

Trong đó, ngành Điêu khắc có điểm trúng tuyển cao nhất là 24 với 3 thí sinh trúng tuyển; Sư phạm mỹ thuật 22 điểm, 19 thí sinh trúng tuyển; Đồ họa 21,25 điểm, 26 thí sinh trúng tuyển; Hội họa 20,5 điểm, 19 thí sinh trúng tuyển và Thiết kế Đồ họa 20,25 điểm, 161 thí sinh trúng tuyển.

3. Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có điểm chuẩn cao nhất là 24 với ngành Luật và thấp nhất 20,3 đối với ngành Quản trị kinh doanh.

4. Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương: Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia: Có tổng điểm môn văn hóa và môn năng khiếu đạt 15 điểm. Môn Thanh nhạc thí sinh đạt 7 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đăng ký xét điểm theo kết quả học bạ, môn Ngữ văn đạt 5 điểm trở lên (với các ngành Đào tạo); môn Lịch sử đạt 5 điểm trở lên (với ngành Quản lý Văn hóa).

5. Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) vừa công bố điểm tuyển trong đợt xét đầu tiên.

Theo đó, ngành Dược có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 18 điểm. Điểm trúng tuyển của các ngành còn lại bằng sàn hoặc cao hơn điểm sàn 0,5 – 1,0 điểm. Riêng đối với các ngành Kiến trúc – Mỹ thuật (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc), điểm trúng tuyển là 18 điểm, trong đó điểm môn Vẽ nhân hệ số 2.

6. Nhạc viện TP Hồ Chí Minh công bố danh sách thí sinh thi tuyển vào trường. Trong đó, có 64 thí sinh đỗ trên tổng số 118 thí sinh.

7. Đại học Hồng Bàng công bố điểm chuẩn vào trường theo 2 phương thức:

Một, dựa trên kết quả thi THPT quốc gia, điểm chuẩn đại học chính quy của Đại học Hồng Bàng là 15 điểm, riêng ngành Dược 16 điểm. Các ngành Năng khiếu là 15 điểm hoặc 20 điểm (với môn năng khiếu hệ số 2).

Hai, dựa vào xét học bạ, điểm chuẩn hệ đại học của Đại học Hồng Bàng là 18, ngành Dược là 19. Các ngành năng khiếu là 6 điểm đối với tổ hợp có 1 môn văn hóa; 12 điểm đối với tổ hợp có 2 môn văn hóa và điểm môn năng khiếu từ 5 trở lên (ngành Mỹ thuật môn văn hóa đạt tiêu chí tốt nghiệp THPT.

Đối với hệ cao đẳng, Đại học Hồng Bàng chỉ yêu cầu thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

8. Đại học Văn Lang vừa công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo trong đợt đăng ký xét tuyển đại học đầu tiên.

Theo đó, các ngành Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Kiến trúc, Ngôn ngữ Anh có điểm trúng tuyển là 20. Các ngành còn lại có điểm trúng tuyển là 15.

9. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển thí sinh đạt 15 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia. Đối với phương án xét học bạ, thí sinh có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (giống kỳ thi THPT quốc gia) lớn hơn 18 điểm.

10. Hội đồng tuyển sinh của Đại học Văn Hiến vừa thông báo, điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường là 15 (điểm trúng tuyển không nhân hệ số, áp dụng cho KV3).

Ngoài ra, Đại học Văn Hiến còn công bố điểm trúng tuyển theo học bạ THPT đợt 3. Theo đó, tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) hoặc trong 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên.

11. Đại học Thành Tây thông báo điểm chuẩn trúng tuyển cho tất cả các ngành là 15 điểm trở lên, các ngành hệ cao đẳng chỉ cần thí sinh tốt nghiệp THPT

12. Đại học Công nghệ Sài Gòn tuyển thí sinh đạt 15 điểm thi THPT quốc gia với bậc đại học và 10 điểm với bậc cao đẳng. Trường xét tuyển bằng học bạ lớp 12 (tổng điểm trung bình cuối năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển) với thí sinh đạt 18 điểm (đại học) và 16,5 điểm (cao đẳng).

13. Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) tuyển 15 điểm với tất cả ngành đào tạo bậc Đại học. Với phương án xét tuyển học bạ, điểm trúng tuyển bậc đại học là 18 và bậc cao đẳng là 16,5.

14. Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển thí sinh đạt 15 điểm (Khu vực 3). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển, điểm xét tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. 

15. Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM (UEF) công bố điểm trúng tuyển vào đại học. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm: Marketing, Kế toán, Công nghệ thông tin. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh nhân hệ số (18 điểm).

16. Đại học Cửu Long tuyển thí sinh có tổng điểm thi của tổ hợp môn xét tuyển cộng với tổng điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng đạt từ 15 điểm trở lên cho tất cả các ngành. Các thí sinh ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đạt từ 14 điểm trở lên.

Đối với phương thức xét học bạ, thí sinh đạt điểm trung bình chung của tổ hợp môn xét tuyển được tính theo 1 trong 3 cách (cả năm lớp 12, cả năm của 3 năm THPT, 5 học kỳ đầu bậc THPT) đạt từ 6 điểm trở lên cho tất cả các ngành.

17. Đại học Mỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn 31,5 cho tất cả các ngành tuyển sinh đại học hệ chính quy.

18. Đại học Nha Trang lấy điểm chuẩn thấp nhất là 15. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quản trị du lịch và Lữ hành có điểm chuẩn cao nhất là 18,5 điểm. Ngành Ngôn ngữ Anh, Công nghệ kĩ thuật ô tô lấy 17,5 điểm.

19. Đại học Tài chính Marketing đã công bố điểm trúng tuyển vào trường với mức điểm dao động từ 18,5 đến 21,75. 

20. Đại học Lâm nghiệp: Điểm trúng tuyển các ngành học bậc đại học tại cơ sở chính (Hà Nội) và cơ sở 2 (tỉnh Đồng Nai) là 17 đối với thí sinh dự thi khối V00. Điểm chuẩn của các tổ hợp môn xét tuyển khác là 15.

21. Học viện Nông Nghiệp Việt Nam có điểm chuẩn cao nhất của trường là 21,25 điểm ngành Công nghệ thực phẩm. Tiếp theo là ngành Công nghệ sinh học 20 5 điểm. Ngành thú y với là 20 điểm, nằm trong top 3 ngành có số điểm chuẩn cao nhất của trường. Mức điểm chuẩn thấp nhất của trường là 15 điểm. 

22. Đại học Vinh có điểm chuẩn ngành thấp nhất là 15 điểm, ngành cao nhất là Giáo dục Mầm non 25,5 điểm (môn năng khiếu nhân hệ số 2). 

Nhóm ngành sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất điểm chuẩn giao động từ 20 - 25 điểm (ngoại ngữ và năng khiếu nhân hệ số 2).

23. Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn bậc đại học các ngành đào tạo từ 15 điểm. Riêng ngành dược học từ 17 điểm.

Đợt nhận hồ sơ xét tuyển tiếp theo theo kết quả học bạ từ ngày 15/8 đến 24/8. Đợt nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ ngày 21/8 đến 31/8.

24. Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp (Đại học Thái Nguyên) công bố danh sách có 1.703 thí sinh trúng tuyển trên 1.970 chỉ tiêu. Thí sinh có số điểm cao nhất là 24, thấp nhất là 15.

25. Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn ngành cao nhất là Việt Nam học: 19,25 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là ngày Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam và Bảo tàng học: 15 điểm. 

26. Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn tại cơ sở chính dao động từ 18-24 điểm. Điểm chuẩn tại phân hiệu Ninh Thuận bằng điểm sàn và phân hiệu Gia Lai là 16 điểm.

27. Đại học Phú Yên công vừa công bố điểm chuẩn. Ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non có điểm trúng tuyển cao nhất là 16. Các ngành còn lại trường tuyển thí sinh từ 15 điểm.

28. Đại học Quảng Bình vừa công bố điểm chuẩn như sau:

29. Đại học Sao đỏ (Hải Dương) có một mức điểm chuẩn duy nhất, 15 điểm với tất cả các ngành đào tạo.

30. Đại học Tân Trào tuyển sinh tất cả các thí sinh có điểm thi THPT quốc gia đạt 15 trở lên (bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT).

31. Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội công bố điểm trúng tuyển các ngành nghệ thuật khối S và S1. Trường cũng công khai danh sách 311 thí sinh trúng tuyển năm nay.

32. Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố danh sách 46 thí sinh trúng tuyển vào trường. Năm nay, trường tuyển sinh theo hai phương thức: Xét học bạ và sử dụng kết quả thi THPT quốc gia. 

33. Đại học Xây dựng Miền Tây lấy điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành hệ đại học là 15.

34. Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn cho các ngành từ 16 đến 21,5.

35. Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo là 15. Các ngành có môn tiếng Anh nhân đôi điểm trúng tuyển là 18. 

36. Đại học Hạ Long tuyển tất cả thí sinh có điểm thi THPT quốc gia là 15 điểm. Số lượng thí sinh có nguyện vọng 1 trúng tuyển vào trường là 455 thí sinh.

37. Đại học Thủ Dầu Một công bố điểm chuẩn vào trường như sau:

38. Đại học Kiến trúc TP HCM công bố điểm trúng tuyển đại học 2016 tại cơ sở TP HCM, Cần Thơ và Đà Lạt. Trong đó, ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế Nội thất và Kiến trúc tại TP HCM có điểm trúng tuyển cao nhất là 20,75. 

39. Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về ngành Kiến Trúc: 18 điểm. Ngành Thiết kế Đồ họa và Thiết kế Nội thất có điểm trúng tuyển là 17 điểm. Các ngành còn lại có điểm trúng tuyển là 15 điểm.

40. Đại học Bạc Liêu tuyển sinh từ 15 điểm với tất các các ngành đào tạo thuộc hệ đại học. 

41. Học viện Kỹ thuật Mật mã công bố điểm trúng tuyển ngành Công nghệ Thông tin (KV3) là 20 điểm; ngành An toàn Thông tin (KV3) có điểm trúng tuyển là 19.

42. Đại học Kinh doanh và Công nghệ lấy điểm chuẩn 15 cho khối ngành Kinh tế, Công nghệ. Các ngành Kiến trúc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất là 15 điểm (điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2).

Ngành Y Đa khoa và Dược học trường thông báo mức điểm chuẩn là 18.

43. Đại học Hà Nội công bố điểm trúng tuyển, với số điểm trúng tuyển cao nhất là 32,5 ngành ngôn ngữ Nhật.

44. Học viện Báo chí & Tuyên truyền lấy điểm chuẩn thấp nhất là 17,5, cao nhất 30,5 (nhân hệ số 2 môn tiếng Anh) và 23,5 (không nhân hệ số).

45. Chiều 13/8, Hội đồng tuyển sinh Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn năm 2016. Mức điểm chuẩn của Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm nay được xem là giảm mạnh so với năm 2015.

Theo đó, ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại: 28 điểm (tổ hợp xét tuyển D01; môn tiếng Anh nhân hệ số 2).

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, bao gồm các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh: 25 điểm (tổ hợp xét tuyển A00, A01 và D01; trong đó môn Toán nhân hệ số 2).

46. Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh cũng công bố điểm chuẩn dành cho tất các các ngành bậc đại họclà 20,5, liên thông đại học chính quy 15 điểm.

47. Đại học Công nghiệp TP HCM có điểm chuẩn từ 18 đến 21,25 đối với hệ đại trà và từ 17 đến 19 đối với hệ chất lượng cao.

48. Đại học Hải Phòng công bố điểm trúng tuyển đại học đợt 1 từ 15 điểm. Ngành Sư phạm Tiếng Anh có điểm trúng tuyển cao nhất là 21,5 điểm.

49. Học viện Hành chính Quốc gia công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy Khóa 17, năm 2016 tại Hà Nội và TP HCM. Theo đó, tại Hà Nội, điểm trúng tuyển cao nhất là 24,5 và thấp nhất là 19,5. Tại TP HCM, điểm trúng tuyển cao nhất là 23 và thấp nhất là 19,5.

50. Đại học Hồng Đức công bố điểm chuẩn với 4 ngành Đại học Kế toán, Đại học sư phạm Toán, Đại học sư phạm Ngữ văn, Đại học sư phạm Tiếng Anh là 17,00 điểm. 3 ngành Đại học Luật, Đại học Giáo dục Tiểu học, Đại học Giáo dục Mầm non là 16,00 điểm.

Các ngành khác là 15,00 điểm.

51. Đại học Dược Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Dược năm 2016 là 26,75 điểm.

52. Đại học Luật Hà Nội có điểm chuẩn từ 21,75 đến 31,25 (tiếng Anh nhân hệ số 2).

53. Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất là 27 điểm, ngành Y Đa khoa, lấy 481 thí sinh. Ngành Y tế Công cộng có điểm chuẩn thấp nhất, 23,25 và có 43 thí sinh trúng tuyển.

54. Đại học Đà Lạt cũng đã thông báo điểm chuẩn 2016. Theo đó, điểm trúng tuyển các ngành từ 15 đến 22.

55. Đại học An Giang công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1. Trong đợt xét tuyển đầu tiên, trường tuyển được 1.990 thí sinh hệ đại học và còn 810 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Hệ cao đẳng tuyển 870 thí sinh và dự kiến tuyển thêm 400 chỉ tiêu.

56.  Đại học Hoa Sen công bố điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Toán ứng dụng với 18 điểm, và Ngôn ngữ Anh 20 điểm (nhân hệ số 2 môn tiếng Anh).

57. Đại học Y Dược TP HCM có điểm chuẩn cao nhất là 26,75 chuyên ngành Y đa khoa với tổng thí sinh trúng tuyển là 398. Ngành Y tế công cộng thấp nhất với 20,5 điểm (68 thí sinh trúng tuyển).

58. Đại học Lao động - Xã hội công bố điểm trúng tuyển.

Tại Hà Nội, điểm chuẩn thấp nhất là 15 (NV1), cao nhất là 20,25 (NV2).

Tại cơ sở Sơn Tây (Hà Nội), điểm chuẩn thấp nhất là 15 (NV1), cao nhất là 17 (NV2).

Tại TP HCM, điểm chuẩn nằm trong khoảng từ 15,25 (NV1) đến 18,25 (NV2).

59. Đại học Văn hóa (tại Hà Nội) lấy điểm chuẩn cao nhất là 23,5 điểm, thấp nhất là 16 điểm.

60. Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển , điểm thấp nhất là 16,5 điểm, cao nhất là 32 điểm (tiếng Anh nhân hệ số 2). 

61.Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa lấy 15 điểm cho tất cả các ngành.

62. Học viện Thanh thiếu niên lấy điểm chuẩn 17 đối với tổ hợp môn Toán - Ngữ văn - tiếng Anh, các tổ hợp môn còn lại lấy 18 điểm.

63. Đại học Tây Bắc lấy 15 điểm đối với ngành Giáo dục chính trị, 20,5 điểm đối với ngành Giáo dục tiểu học. Điểm trúng tuyển các ngành khác (hệ đại học) là 15.

64. Đại học Tây Nguyên công bố điểm chuẩn đại học cao đẳng. Với hệ cao đẳng, điểm trúng tuyển dao động từ 9 đến 13 điểm. Hệ đại học, điểm chuẩn cao nhất là 25 (ngành Giáo dục mầm non - nhân hệ số 2 môn năng khiếu) và 24,25 (ngành Y đa khoa).

65. Đại học Quốc tế miền Đông lấy điểm chuẩn 15 điểm (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) cho tất cả các ngành.

66. Đại học Thăng Long chính thức công bố điểm chuẩn của 5 khối ngành: 

Khối ngành Toán - tin học với các ngành như Toán ứng dụng, khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin, có chung điểm trúng tuyển là 21,12.

Khối ngành Kinh tế - quản lý với các ngành Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15,54 điểm.

Khối ngành Ngoại ngữ, Ngôn ngữ Nhật cao điểm nhất với 21,16 điểm, ngôn ngữ Trung Quốc 20,56 điểm, ngôn ngữ Anh 20 điểm và ngôn ngữ Hàn Quốc 18,24 điểm.

Khối ngành Khoa học xã hội nhân văn có cùng mức điểm là 15,24 đối với 2 ngành VIệt Nam học và Công tác xã hội. 15 điểm là điểm trúng tuyển chung của khối ngành Khoa học và sức khỏe. 

67. Đại học Công đoàn lấy điểm chuẩn từ 15,75 đến 23 đối với NV1 và từ 16,25 đến 23,5 đối với NV2.

68. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm trúng tuyển của hai cơ sở. Tại cơ sở phía Bắc, điểm chuẩn thấp nhất là 21 (ngành Quản trị kinh doanh), cao nhất 23,75 (ngành Công nghệ thông tin).

Tại cơ sở phía Nam, điểm chuẩn thấp nhất là 19 (hai ngành KT điện tử truyền thông và Công nghệ KT điện, điện tử), cao nhất là 20,5 (ngành Công nghệ thông tin).

Thùy Linh