Danh sách thí sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

03/02/2015 18:23
Hồng Nhung
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Danh sách thí sinh đạt giải ở Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2014 với số lượng 2.165 thí sinh đạt giải.

Theo đó, thủ đô Hà Nội dẫn đầu cả nước về thí sinh đạt giải với 140 học sinh, đứng thứ hai là Hải Phòng với 85 học sinh, tiếp đến là Nghệ An (82 học sinh), Hải Dương (81 học sinh), Nam Định (78 học sinh).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng số thí sinh đạt giải nhất cả nước trong kỳ thi Học sinh giỏi toàn quốc là 43 học sinh. Đặc biệt, ở hai môn Vật lý, Toán học, mỗi môn chỉ có duy nhất một giải nhất. Trong đó, giải nhất môn Vật lý thuộc về em Nguyễn Hồng Ngọc – học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Đinh với số điểm 32,25 điểm. Giải nhất môn Toán học thuộc về em Nguyễn Tuấn Hải Đăng – học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với số điểm 33.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay có hơn 4.000 học sinh dự thi, trong đó Toán 460 em, Lý 440, Hóa 484, Sinh 480, Tin 394, Văn 454, Sử 434, Địa 434, tiếng Anh 474, tiếng Nga 69, tiếng Pháp 169 và tiếng Trung 64 em.

Danh sách cụ thể các thí sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia xem tại đây.

Hồng Nhung