Độc đáo đồ dùng dạy học tự chế của cô giáo ở Nậm Mười

24/10/2011 14:35
Ngọc Khánh
(GDVN) - Ở vùng cao hẻo lánh Nậm Mười (Văn Chấn, Yên Bái), các thầy cô giáo đã phải tự bớt những đồng lương ít ỏi của mình để sắm đồ dùng dạy học phục vụ HS.
“Tình bằng có cái trống cơm khen cô khéo dán ấy mới xinh lại thêm xinh”
“Tình bằng có cái trống cơm khen cô khéo dán ấy mới xinh lại thêm xinh”
Những đóa hoa tự chế từ len, xốp… là đồ dùng dạy trẻ của cô giáo vùng cao Nậm Mười
Những đóa hoa tự chế từ len, xốp… là đồ dùng dạy trẻ của cô giáo vùng cao Nậm Mười
Từ vỏ hộp sữa chua, chai lọ nhựa…đều có ý nghĩa với các em học sinh mầm non ở đây
Từ vỏ hộp sữa chua, chai lọ nhựa…đều có ý nghĩa với các em học sinh mầm non ở đây
Các cô giáo góp tiền mua màu, giấy để vẽ tranh dạy học cho các em
Các cô giáo góp tiền mua màu, giấy để vẽ tranh dạy học cho các em
Góc đồ dùng dạy học tuy đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ
Góc đồ dùng dạy học tuy đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ
Những bức tranh dán trên vách gỗ khiến cho không gian ấm cúng hơn, thân thiện hơn
Những bức tranh dán trên vách gỗ khiến cho không gian ấm cúng hơn, thân thiện hơn
Ngọc Khánh