Đội bóng đá khiếm thị Đà Nẵng giành ngôi vô địch

15/01/2012 06:00
Bích Thảo

(GDVN) -  Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ IV năm 2011 vừa kết thúc với ngôi vô địch bóng đá nam khiếm thị thuộc về đội Đà Nẵng.

Hội thi năm nay được tổ chức từ ngày 05/12 đến ngày 12/12/2011 tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Tham dự có 296 vận động viên khuyết tật và 136 cán bộ, đại diện cho 12 Sở Giáo dục và Đào tạo: Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Nguyên và Thái Bình.

Đội bóng đá khiếm thị Đà Nẵng xuất sắc chiếm ngôi vô địch
Đội bóng đá khiếm thị Đà Nẵng xuất sắc chiếm ngôi vô địch

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 116 nội dung của 6 môn với 48 bộ huy chương là: Điền kinh học sinh khiếm thị, khiếm thính (Nam, Nữ); Cờ Vua học sinh khiếm thính (Nam, Nữ); Bóng đá mini Nam học sinh khiếm thị và khiếm thính; Kéo co học sinh khiếm thính (Nam, Nữ); Cầu lông học sinh khiếm thính (Nam, Nữ); Bóng bàn học sinh khiếm thính (Nam, Nữ). Lứa tuổi từ 16 tuổi trở xuống, trong đó có 4 môn thi đấu theo 2 lứa tuổi (từ 13 tuổi trở xuống và từ 14 đến 16 tuổi) là: Điền kinh, Cầu lông, Bóng bàn và Cờ vua.

Sau hơn 1 tuần thi đấu Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Quảng Bình với tổng số 37 huy chương các loại (14 HCV, 10 HCB và 13 HCĐ); xếp thứ hai là đoàn Đồng Nai với tổng số 19 huy chương (11 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ); đứng ở vị trí thứ ba là đoàn chủ nhà Thái Bình với 31 huy chương các loại (7 HCV, 15 HCB và 9 HCĐ).

Ngoài các giải trên, BTC và các nhà tài trợ còn trao một số học bổng và sổ tiết kiệm cho các em HS có thành tích cao tại Hội thi.

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Bích Thảo