HS bịt mặt đánh thầy trọng thương; Nữ sinh lột quần áo, đánh bạn

06/10/2012 13:02
Đ.Q(TH theo VNE, PL. TPHCM)
(GDVN) - Học sinh bịt mặt đánh thầy giáo trọng thương; Nữ sinh đánh ghen lột quần áo, đánh bạn.
Ba học sinh bịt mặt đánh thầy trọng thương

Chiều 5-10, bà Phan Thị Hải Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai (huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết sau ba ngày cấp cứu, thầy giáo Phạm Xuân Đông (giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3) đã qua cơn nguy kịch.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Công an huyện xác định nhóm người trên gồm Trần Văn Việt (học sinh lớp 12C3) và Nguyễn Doãn Tấn (20 tuổi), Nguyễn Tiến Thuận (22 tuổi, cùng trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương). Chiều 2-10, Việt cắt đầu trọc đến lớp và tỏ thái độ vô lễ nên thầy Đông mời Việt ra khỏi lớp. Sau đó Việt gọi điện thoại rủ Tấn, Thuận mang tuýp sắt và khẩu trang bịt mặt đón đường đánh thầy Đông đến ngất xỉu rồi bỏ đi. Công an huyện Thanh Chương đã bắt tạm giữ Tấn và Thuận, riêng Việt giao gia đình quản lý để phục vụ điều tra.Nữ sinh đánh ghen, lột quần áo bạn học
Nghi bạn trai có quan hệ với thiếu nữ lớp 10, Thanh rủ 3 cô bạn đến phòng trọ của "tình địch" để đánh ghen, quay clip tung lên mạng.
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ngày 4-10, Công an huyện Vị Xuyên, Hà Giang đã khởi tố 4 nữ sinh tham gia vụ đánh ghen gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua về tội Làm nhục người khác. Các cô gái gồm: Chẩu Thị Thanh, Chẩu Thị Thắm, Chẩu Thị Linh (cùng 17 tuổi, lớp 12) và Thèn Thị Lê (17 tuổi, lớp 10). Theo cơ quan điều tra, Thanh có quan hệ yêu đương với nam sinh lớp 11 cùng trường. Nghi ngờ người yêu "qua lại" với thiếu nữ tên Thu (lớp 10), trưa 10-9 Thanh rủ Thắm, Linh và Lê đến phòng trọ của cô này tại thị trấn Vị Xuyên. 4 nữ sinh đã xông vào đánh, chửi bới và lột quần áo của Thu, đe dọa không được tiếp tục quan hệ với bạn trai của Thanh. Một người trong nhóm cầm điện thoại quay lại sự việc. Clip "đánh ghen" sau đó được tung lên mạng Internet. Theo nhà chức trách, trước khi bỏ đi, bộ tứ cảnh báo Thu nếu không nghe lời "lần sau sẽ không nhẹ như thế này đâu”.
Đ.Q(TH theo VNE, PL. TPHCM)