Hà Nội dẫn đầu cả nước số học sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi quốc gia

12/07/2018 14:21
Linh Hương
(GDVN) - Năm 2018, môn Vật lý, Hóa học, Sinh học đều có 1 điểm 10. Địa lí có 4 điểm 10, Giáo dục công dân có 11 điểm và Ngoại ngữ có 33 điểm 10.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ thi quốc gia năm 2018, Hà Nội có 67.781 thí sinh lớp 12 trung học phổ thông và 6.823 thí sinh lớp 12 giáo dục thường xuyên dự thi.

Phân tích từ dữ liệu điểm thi, năm nay toàn thành phố có 51 điểm 10.

Trong đó môn Vật lý, Hóa học, Sinh học đều có 1 điểm 10. Địa lí có 4 điểm 10, Giáo dục công dân có 11 điểm và Ngoại ngữ có 33 điểm 10.

Như vậy, năm nay Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước có số học sinh đạt điểm 10.

Hà Nội có số học sinh đạt điểm 10 cao nhất cả nước (Ảnh minh họa: VTV)
Hà Nội có số học sinh đạt điểm 10 cao nhất cả nước (Ảnh minh họa: VTV)

Toàn thành phố cũng có 7.765 thí sinh đạt từ 9,0 trở lên; có 39.775 thí sinh đạt từ 8,0 trở lên.

Tỉ lệ học sinh lớp 12 trung học phổ thông của Hà Nội tốt nghiệp là 99,38% (năm 2017 là 99,36%).

Tỉ lệ học sinh đăng ký dự thi đại học có tổng điểm 3 môn thi ở các khối thi truyền thống đạt từ 15,0 điểm trở lên là 75,44%.

Năm nay, Hà Nội cũng có 72 đơn vị có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, trong đó có 32 trường trung học phổ thông công lập, 38 trường trung học phổ thông ngoài công lập và 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Linh Hương