Hà Nội lùi 1 tháng thời gian đổi giờ học, giờ làm

16/12/2011 11:14
Tùng Linh
(GDVN) - Ngày 15.12, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chính thức trình phương án điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn TP lên Thủ tướng Chính Phủ.

Hà Nội lùi 1 tháng thời gian đổi giờ học, giờ làm ảnh 1

Phương án này - đề xuất bắt đầu áp dụng từ 1.2.2012 - đã không thêm huyện Gia Lâm vào danh sách như đề xuất trước đó của Ban Pháp chế HĐND TP mà giữ nguyên việc phạm vi triển khai ở 10 quận nội thành và 2 huyện Thanh Trì, Từ Liêm.

Cũng theo đề xuất, nhóm sinh viên, học viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; học sinh các trường THPT có thời gian lớp học sáng bắt đầu từ trước 7h; lớp học chiều kết thúc sau 19h.

Nhóm học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS có thời gian bắt đầu học ca sáng từ 8h và kết thúc ca chiều vào 17h; bố trí giáo viên nhận các cháu từ 7h30 sáng và trả các cháu đến 17h30. Cán bộ công chức, viên chức (cả trung ương và Hà Nội) bắt đầu làm việc từ 8h và kết thúc vào 17h. Trung tâm thương mại, dịch vụ (trừ ngân hàng, tài chính) làm việc buổi sáng từ 9h và kết thúc giờ làm việc buổi chiều sau 19h.

Thời gian thực hiện, UBND thành phố trình Chính phủ cho phép thực hiện phương án điều chỉnh giờ học, giờ làm bắt đầu từ ngày 1/2/2012. Như vậy, so với phương án trước đây, Hà Nội đã chủ động lùi thời gian thực hiện 1 tháng (trước đó đề xuất thực hiện từ ngày 1/1/2012). 

Ngoài phương án trên, thời gian tới thành phố còn chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hành khách điều chỉnh tần suất, giờ hoạt động của các loại phương tiện giao thông, công cộng phù hợp với giờ học tập, làm việc, kinh doanh của các đối tượng.

Tùng Linh