Hải Phòng thi chọn học sinh giỏi và thi khoa học kỹ thuật quốc gia

05/03/2019 09:06
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hải Phòng có 5 học sinh và 18 dự án tham gia kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi quốc tế và thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2018-2019.

Ngày 4/3, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân các đội tuyển tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi quốc tế và khu vực năm 2018-2019.

Theo dự kiến, kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi quốc tế và khu vực năm 2018-2019 sẽ diễn ra vào các ngày từ 29/3 đến 31/3 tại Hà Nội.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia sẽ diễn ra vào các ngày từ 9/3 đến 12/3 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Amsterdam Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa động viên các em học sinh tham gia chọn học sinh giỏi quốc gia dự thi quốc tế (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa động viên các em học sinh tham gia chọn học sinh giỏi quốc gia dự thi quốc tế (Ảnh: CTV)

Hải Phòng đã chọn 5 học sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi quốc tế và khu vực năm 2018-2019.

Cả 5 em học sinh này đang học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, gồm: Nguyễn Thuận Hưng dự thi môn Toán học; Nguyễn Đăng Dũng dự thi môn Vật lý; Nguyễn Hữu Tùng và Ngô Minh Thái dự thi môn Hóa học; Đào Quang Thái Dương, dự thi môn Tin học.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Hải Phòng có 18 dự án tham gia, trong đó có 6 dự án cấp Trung học cơ sở (gồm các trường: Trần Phú, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Núi Đèo, An Dương, Lạc Viên - quận Ngô Quyền);

12 dự án cấp Trung học phổ thông (gồm các trường: chuyên Trần Phú 5 dự án; Ngô Quyền 3 dự án; Trần Nguyên Hãn 1 dự án; Lê Quý Đôn 1 dự án; Kiến An 1 dự án) thuộc các lĩnh vực: Hóa học, Khoa học xã hội hành vi, Y sinh và khoa học sức khỏe, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật môi trường, Robot và máy thông minh, Khoa học vật liệu, Năng lượng, Vật lý, Hóa sinh.

Đến thời điểm này, các đội tuyển dưới sự dẫn dắt của các thầy cô giáo đã tập trung ôn luyện kỹ càng chờ ngày thi tuyển.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng động viên các đội tuyển (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng động viên các đội tuyển (Ảnh: CTV)

Phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị các kỳ thi, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các nhà trường có học sinh dự các kỳ thi cần tăng cường đầu tư cho giáo viên và học sinh luyện thi;

Đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện truyền tải kiến thức đạt mức tốt nhất cho các học sinh.

Ông Nam cũng mong muốn các bậc phụ huynh chăm lo cho các em về sức khỏe, tạo điều kiện thời gian cho các em để có điều kiện học tập tốt nhất, giành giải cao cho bản thân, gia đình và đất nước…

Trước đó, năm học 2017-2018, Hải Phòng đã đoạt 4 giải Khoa học kỹ thuật và học sinh giỏi quốc tế, gồm: 2 học sinh Lê Tuyết Quỳnh Anh và Phạm Thị Minh Huệ đoạt giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế - Intel ISEF 2018 tại Mỹ, cũng là giải duy nhất của đoàn Việt Nam tại cuộc thi này;

Em Trần Thị Minh Anh đoạt Huy chương Vàng, đứng vị trí thứ 9 cuộc thi Olympic quốc tế Sinh học năm 2018;

Em Trịnh Văn Hoàng đoạt Huy chương Bạc và em Trần Việt Hoàng đoạt Huy chương Đồng cuộc thi Olympic quốc tế năm Toán học 2018.

Các em học sinh đoạt giải đã kéo dài thành tích 24 năm liên tiếp Hải Phòng có học sinh giỏi đoạt giải quốc tế.

Thành tích đó đã khẳng định vị trí của thành phố Hải Phòng nhiều năm nằm trong tốp đầu phong trào phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế.

LÃ TIẾN