Cuộc khảo sát được tiến hành trên 513 học sinh tuổi từ 19- 35 đã hé lộ những con số khiến cho mọi người phải suy nghĩ:
- gần 1/4 (tức 23%) do thiếu sự ủng hộ và khuyến khích của bố mẹ
- 21% học sinh đó trở thành…bố mẹ
- 17% là do nghỉ học quá nhiều
- 15% ở lại lớp
- 15% cảm thấy chán ngán việc học
- 15% do bị các căn bệnh về tinh thần
- 14% do bị bắt nạt (trong đó số học sinh da trắng chiếm tỉ lệ chủ yếu)
Cuộc khảo sát cũng cho thấy: số nữ sinh phải nghỉ học vì lí do có con cao gấp 3 lần so với nam (27% so với 9%).
Theo ước tính có đến 1.3 triệu em bỏ học mỗi năm.
Trong số những em sớm rời bỏ trường học, có 1/3 cho biết họ được thuê làm những công việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc tự làm việc cho chính mình.
Trong số những người có việc làm này, có đến gần một nửa (46%) tiết lộ họ có rất ít, hoặc hầu như không có nhiều triển vọng phát triển cao hơn trong nghề nghiệp hiện tại của mình.
John Swartz- người tham gia cuộc khảo sát cho biết: “Không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng những em không vượt qua được bậc phổ thông trung học cảm thấy viễn cảnh nghề nghiệp của mình thật mờ mịt. Khi bạn nhìn vào những con số, bạn mới thấy tác động về kinh tế đối với các đối tượng này là rất lớn”.
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT |
|
Những hình ảnh xúc động về "lớp học tật nguyền" của bà lão 80 tuổi |
|
Nam sinh đạp xe hơn 300km đi thi có thể đã mắc bệnh tâm thần từ trước |
ĐIỂM NÓNG |
|