Hiệu trưởng bị tố tổ chức đánh bài và đánh “hội đồng” một nữ y tá

01/08/2012 13:46
Lại hà (Tổng hợp)
Chị Trần Thị Thu Lộc (Quảng Ngãi), cán bộ Trung tâm Y tế (TTYT) quân - dân Lý Sơn đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng tố cáo về việc bị ông Nguyễn Em Việt– Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 An Vĩnh, xã An Vĩnh, H. Lý Sơn cùng vợ là Trần Thị Tuyết Hân (55 tuổi) và người con trai tên Huy đánh đập tại nhà ông Việt.
Viet Bao đưa tin: Khoảng 10 giờ ngày 17-7, chị Lộc chở con gái Nguyễn Trần Thùy Vân, 6 tuổi từ cơ quan về nhà, khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Em Việt–Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 An Vĩnh, cháu Vân thấy xe máy của Lợi (chồng cũ chị Lộc) nên khóc đòi vào gặp ba. Về đến nhà nhưng cháu Vân vẫn nằng nặc đòi mẹ quay lại gặp ba nên chị đành chở con quay lại nhà thầy Việt.
Chị Trần Thị Thu Lộc cùng con
Chị Trần Thị Thu Lộc cùng con
Theo chị Lộc, nhà thầy Việt là nơi nhiều giáo viên, cán bộ thường tụ tập tới đánh bài, trong đó có anh Lợi. Khi ra phía sau nhà chị Lộc thấy 4 người gồm chồng cũ, thầy Việt, thầy Nguyễn Kim–giáo viên Trường Tiểu học số 1 An Vĩnh, một người tên Thông-cán bộ Phòng Giáo dục H. Lý Sơn đang đánh bài. Chị Lộc nói với anh Lợi con đòi gặp thì Lợi bực mình gây sự và tát vào mặt chị. Chị Lộc lớn tiếng lại. Lời qua tiếng lại, chị Lộc nói: “Đảng viên gì mà tổ chức đánh bạc. Nhà hiệu trưởng gì mà tổ chức đánh bạc”. Nghe vậy, thầy Việt sừng sộ chặn đường, túm tóc chị Lộc kéo xuống hất rớt mũ bảo hiểm. Cùng đó, bà Hân và con trai ông Việt tên là Huy cũng lao vào đánh hội đồng. Tuy bị choáng ngã xuống đất nhưng chị Lộc cố gọi điện báo CAX An Vĩnh. Tiến hành lấy lời khai, Nguyễn Văn Lợi thừa nhận 4 người trên có đánh bài phía sau nhà thầy Việt nhưng chỉ đánh cho vui. Lợi khai nhận hành vi đánh vợ của mình. Bà Hân cũng thừa nhận hành vi đánh chị Lộc của mình và con trai. Thạc sĩ ngoại quốc cướp máy ảnh để... trả thù VTC News đưa tin: Olivier Le Roux - nguyên thạc sĩ chuyên ngành du lịch tại Anh, trong một lần di du lịch qua TP.HCM bị mất máy ảnh nên đã cướp máy ảnh khác để dùng. Ngày 30/7, Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Olivier Le Roux (Quốc tịch Pháp, nguyên là thạc sĩ chuyên ngành du lịch giảng dạy tại Anh) 5 tháng 24 ngày tù về tội “Cướp giật tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/2/2012, Olivier đi du lịch tại TP.HCM và bị giật chiếc máy ảnh nên đã nảy sinh ý định giật chiếc máy ảnh của người khác để sử dụng.
Olivier Le Roux tại tòa
Olivier Le Roux tại tòa
Tuy nhiên hành động này của anh đã bị lực lượng Cảnh sát cơ động công an TP.HCM phát hiện và bắt giữ Olivier cùng tang vật giao cho Công an quận 1 xử lý. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, Olivier thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình và bị cáo cho biết, do bức xúc vì bị giật máy ảnh nên mới hành động như vậy. Điều đặc biệt trong vụ án, ngày vụ án đưa ra xét xử cũng là ngày bị cáo được mãn hạn tù.
Một trường ĐH Anh bị đình chỉ tuyển sinh viên nước ngoài
Theo TNO: Trường London Metropolitan University vừa bị tước tạm thời tình trạng “nhà bảo trợ uy tín cao” vì không thông báo cho cơ quan chức năng về nhập cư số sinh viên nước ngoài đăng ký vào học ở trường nhưng không đến lớp, theo báo Telegraph. Điều này có nghĩa London Metropolitan University sẽ không được phép tuyển sinh viên nước ngoài cho đến khi tình trạng này được khôi phục. Hồi năm ngoái, London Metropolitan University đã thu hút khoảng 10.000 sinh viên nước ngoài, chiếm gần phân nửa tổng số sinh viên của trường. London Metropolitan University không phải là trường đầu tiên ở Anh bị tước tình trạng nói trên, kể từ khi chính phủ nước này đưa ra luật mới hồi năm 2011 nhằm ngăn chặn nạn sinh viên nước ngoài nhận được thị thực nhưng lại không học tập. Hồi tháng 2, ĐH Tesside bị tước tình trạng “nhà bảo trợ uy tín cao” nhưng đã được khôi phục lại tình trạng này vào tháng 5Đe dọa xả súng ở trường, sinh viên phải ra hầu tòa Theo VTC News: Hãng thông tấn Wews-TV gần đây đưa tin cho biết, cảnh sát vừa bắt giữ và buộc tội một nam sinh 19 tuổi (hiện đang theo học tại trường Đại học Kent State, Mỹ), vì dám "liều mạng" đăng một nội dung trên trang Twitter nói rằng anh ta đang lên kế hoạch sẽ xả súng vào khuôn viên nhà trường. Tờ báo này cũng đã tiết lộ danh tính của kẻ đe dọa kể trên là William Koberna, kẻ đã bị bắt ngay tại nhà cha mẹ ở Brunswick vào chiều Chủ nhật. Phát ngôn viên của nhà trường cho biết rằng, thời điểm mà nam sinh Koberna đã đăng nội dung đe dọa lên Twitter là vào ngày 25/7 vừa qua, cách không lâu sau khi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng tại một rạp phim ở Colorado. Và hậu quả của trò đùa "tai ác và thơ ngây" này đã khiến Koberna phải trả giá. Theo đó, Koberna đang phải đối mặt với cáo buộc “đe dọa và gây tâm lý hoảng loạn cho người khác”, đây vốn là một tội danh nghiêm trọng ở các thành phố của nước Mỹ. Chắc chắn Koberna sẽ phải bị đuổi học nếu bị xét có tội. "Các sinh viên cũng như nhân viên của nhà trường cần hiểu rằng sự an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu. Bất kỳ mối đe dọa nào gây ảnh hưởng tới cộng đồng sinh hoạt trong khuôn viên trường đều phải được xem xét cẩn trọng và điều tra ngay lập tức” - Ông Lester A. Lefton, chủ tịch nhà trường cho biết.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

201 trường có điểm: ĐH Bách Khoa Hà Nội có 305 bài thi bị điểm 0

Trường ĐH Kinh tế TP HCM: Điểm chuẩn dự kiến lấy 19 điểm

ĐH Mỹ thuật Việt Nam, ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội công bố điểm

ĐH Kiến trúc Hà Nội: 47% khối A dưới điểm sàn năm 2011

Bất ngờ điểm thi Đại học của các hotgirl xinh đẹp

CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên: Thủ khoa đạt 24,75 điểm

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Lại hà (Tổng hợp)