Học sinh Trường chuyên Hạ Long giành huy chương Bạc sáng chế quốc tế

13/12/2018 14:10
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hai học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) đã giành huy chương Bạc tại triển lãm Sáng chế quốc tế tại Cao Hùng (Đài Loan).

Đó là 2 học sinh: Lê Tuấn (chuyên toán 1, khóa 2016-2019), Mạnh Tuấn Hưng (chuyên lý, khóa 2016-2019), Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (Quảng Ninh).

Đề tài sinh học mà các em tham gia triển lãm có tên gọi “Cải thiện chẩn đoán bệnh hoại tử gan tụy cấp tính cho tôm chân trắng và sản xuất chế phẩm sinh học để ngăn chặn dịch bệnh”.

Trước đó, em Lê Tuấn và Tuấn Hưng đã đăng ký “theo chân” Tiến sĩ Đặng Toàn Vinh (Trưởng khoa Thủy sản, Đại học Hạ Long) tham gia nghiên cứu tại các trang trại tôm trên địa bàn tỉnh.

Em Lê Tuấn, Mạnh Tuấn Hưng, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long, giành huy chương Bạc tại Triển lãm Sáng chế quốc tế. (Ảnh: Đỗ Quang)
Em Lê Tuấn, Mạnh Tuấn Hưng, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long, giành huy chương Bạc tại Triển lãm Sáng chế quốc tế. (Ảnh: Đỗ Quang)

Qua nghiên cứu, 2 em nhận thấy căn bệnh hoại tử gan tụy cấp tính là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc tôm chân trắng chết hàng loạt.

Hiện nay, việc phát hiện, kiểm soát dịch bệnh vẫn còn nhiều hạn chế do các phương pháp chẩn đoán cũng như các chế phẩm sinh học được sử dụng chưa đủ độ nhạy và hiệu quả.

Theo đó, các em đã nghiên cứu một phương pháp chẩn đoán cải tiến giúp phát hiện bệnh ở tôm sớm hơn, đồng thời sáng chế ra chế phẩm sinh học giúp ngăn chặn 100% sự phát triển của vi khuẩn gây ra căn bệnh cho tôm.

Phương pháp này không chỉ góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh, mà còn giúp những người nông dân tiết kiệm được chi phí mua các chế phẩm sinh học trên thị trường.

Huy chương bạc của em Tuấn và Hưng tại Triển lãm Sáng chế quốc tế tiếp tục ghi danh vào bảng vàng thành tích trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long, khẳng định chất lượng giáo dục của ngôi trường chuyên gần 30 năm tuổi.

Những năm gần đây, nhà trường có rất nhiều học sinh giành giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và được tham gia dự thi chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế.

Trong đó, học sinh Nguyễn Ngọc Minh Hải dự thi Olympic Sinh học quốc tế và giành huy chương đồng năm học 2015-2016.

Năm học 2017-2018, em Lê Kỳ Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương và đoạt huy chương đồng.

Cùng với đó, ở cấp quốc gia, tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn, nhà trường cũng giành được nhiều giải cao.

LÃ TIẾN