Học sinh lớp 8 ở Hải Phòng chế tạo thùng rác chứa ấu trùng xử lý rác

30/12/2018 07:00
LÃ TIẾN
(GDVN) - Sau hơn 1 năm nghiên cứu, chiếc thùng đựng rác có khả năng tiêu hủy rác nhờ ấu trùng ruồi lính đen của 2 học sinh lớp 8 tại Hải Phòng được đưa vào sử dụng.

Đó là sản phẩm của hai em Nguyễn Thanh Mai và Nguyễn Thị Thu Phương (học sinh lớp 8D, Trường Trung học cơ sở An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

Theo quan sát của chúng tôi, chiếc thùng rác biết... ăn rác này được làm bằng inox và có một phần hình chữ nhật để nuôi ấu trùng.

Bên trên thùng có nắp đậy kín để mùi hôi không thoát ra ngoài, bên dưới có lỗ nhỏ để thoát nước, bên cạnh hàn một chiếc phễu.

Thùng rác chứa ấu trùng ruồi lính đen xử lý rác của 2 học sinh lớp 8 tại Hải Phòng (Ảnh: LT)
Thùng rác chứa ấu trùng ruồi lính đen xử lý rác của 2 học sinh lớp 8 tại Hải Phòng (Ảnh: LT)

Theo em Nguyễn Thanh Mai, chiếc thùng đựng rác này có chứa ấu trùng ruồi lính đen, những sinh vật sẽ ăn rác hữu cơ để lớn lên.  

“Ấu trùng ruồi khi đủ lớn sẽ bò lên chiếc phễu và rơi vào chiếc khay đặt sẵn. Sau 18 ngày thì ấu trùng đủ lớn, chúng ta có thể đem ấu trùng ruồi (hay còn gọi là sâu canxi) cho gia cầm ăn vì loài này có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao.

Còn lại phân ruồi và một chút rác hữu cơ còn sót lại sẽ được dùng để bón cho cây.”, em Mai cho biết.

Thùng rác của 2 em Mai và Phương làm hết tổng chi phí 500 nghìn đồng, chứa được khoảng 5 kg rác và mất khoảng 2,5 ngày để ấu trùng ruồi xử lý rác.

Bản thiết kế thùng rác chứa ấu trùng ruồi lính đen của Thu Phương và Thanh Mai (Ảnh: LT)
Bản thiết kế thùng rác chứa ấu trùng ruồi lính đen của Thu Phương và Thanh Mai (Ảnh: LT)

Theo em Nguyễn Thị Thu Phương, để có được ấu trùng ruồi lính đen, các em sử dụng xơ dừa, xơ mít làm ẩm đến 80% rồi đưa vào bụi cây râm mát rụ ruồi bố mẹ đến đẻ trứng.

Sau 3- 4 ngày là có trứng để đưa vào thùng rác nuôi. Nếu cần nhiều thì có thể liên hệ với các cơ sở nông, lâm nghiệp để mua.

Học sinh lớp 8 ở Hải Phòng chế tạo thùng rác chứa ấu trùng xử lý rác ảnh 3

Học sinh Hải Phòng sáng tạo máy khuấy, đảo khí cho đầm nuôi thủy sản

Cô giáo Mai Như Huế, giáo viên hướng dẫn em Nguyễn Thanh Mai và Nguyễn Thu Phương thực hiện đề tài cho biết: “Việc nuôi ấu trùng ruồi lính đen đã được sử dụng nhiều trên thế giới.

Ở Việt Nam có nhiều trang trại nuôi ấu trùng ruồi lính đen, còn hộ gia đình thì chưa. Trong khi đó, rác hữu cơ như cơm thừa, canh cặn, bánh kẹo ở các hộ gia đình là rất nhiều.

Nếu ở các chung cư, khu dân cư mà đặt những thùng rác này thì sẽ rất tốt cho môi trường”.

Nhộng ruồi lính đen được dùng làm thức ăn cho gia cầm (Ảnh: LT)
Nhộng ruồi lính đen được dùng làm thức ăn cho gia cầm (Ảnh: LT)

Theo cô Huế, đề tài được 2 học sinh chủ động nghĩ và tìm hiểu trên intenet để thực hiện, cô giáo chỉ giúp liên hệ với các chuyên gia để hỏi ý kiến và hỗ trợ khi thực nghiệm.

Hiện nay, tại nhà của cô Mai Như Huế, 2 “chủ nhân” của chiếc thùng rác và 2 hộ gia đình khác đều sử dụng chiếc thùng rác đặc biệt này.

Hai em cho biết, các em sẽ đem sản phẩm này đăng ký dự thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Hải Phòng năm 2019.

“Ý tưởng của các em là rất hay, tôi mong rằng khi đưa đi dự thi sẽ nhận được nhiều sự góp ý của các nhà chuyên môn để hoàn thiện và áp dụng vào cuộc sống”, cô giáo Mai Như Huế chia sẻ.

LÃ TIẾN