Hơn 461.000 học sinh Hải Phòng tưng bừng khai giảng năm học mới

05/09/2018 12:09
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hôm nay 5/9, hơn 461.000 học sinh các bậc học thành phố Hải Phòng tưng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các lãnh đạo thành phố Hải Phòng và địa phương đến dự, chung vui, tặng hoa và đánh trống khai trường.

Hòa chung niềm vui của hơn 22 triệu học sinh cả nước, người dân thành phố Cảng kỳ vọng vào một năm học với nhiều đột phá nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đánh trống khai trường tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền. (Ảnh: Lã Tiến)
Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đánh trống khai trường tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền. (Ảnh: Lã Tiến)

Năm học 2018 - 2019, toàn thành phố Hải Phòng có hơn 800 trường học với hơn 461.000 học sinh.

Trong đó, gần 132.000 học sinh đầu cấp các bậc học (gần 29.000 trẻ mầm non, hơn 47.000 học sinh tiểu học, hơn 31.000 học sinh Trung học cơ sở và hơn 22.000 học sinh Trung học phổ thông).

Chuẩn bị năm học mới, dịp hè vừa qua, các địa phương, trường học tập trung đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây thêm phòng học, sửa chữa, cải tạo các lớp học cũ, xuống cấp và nhiều công trình trường học.

Học sinh Hải Phòng từng bừng, phấn khởi chào đón năm học mới (Ảnh: Lã Tiến)
Học sinh Hải Phòng từng bừng, phấn khởi chào đón năm học mới (Ảnh: Lã Tiến)

Có gần 927 phòng học được tu sửa và gần 509 phòng học được xây mới, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tích cực triển khai xây dựng hệ thống trường chuẩn, bảo đảm khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm xanh-sạch-đẹp và an toàn cho giáo viên và học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng có công văn hướng dẫn các Phòng Giáo dục Đào tạo, các trường học, cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới việc tổ chức lễ khai giảng, lấy học sinh làm trung tâm.

Theo đó, phần “lễ” ngắn gọn, trang nghiêm; phần “hội” vui tươi, lành mạnh và ấn tượng, trở thành kỷ niệm đáng nhớ với các học sinh.

Đối với cấp học mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

LÃ TIẾN