Hơn một nửa bài thi Toán tuyển sinh vào lớp 10 dưới trung bình

13/06/2018 16:37
Phương Linh
(GDVN) - Tổng kết công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, có hơn một nửa bài thi môn Toán có điểm dưới trung bình.

Ngày 13/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018 – 2019.

Đánh giá ban đầu của cơ quan chủ quản của ngành giáo dục thành phố cho thấy, phổ điểm các môn thi năm nay tương đương với năm ngoái.

Có hơn 74.800 bài thi môn Văn có kết quả từ 5 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ hơn 86,3%, trong đó điểm cao nhất là 9,5 điểm, và có 9 bài thi bị 0 điểm.

Môn Toán có hơn 42.100 bài thi đạt 5 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ khoảng hơn 48,5%.

Học sinh làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Học sinh làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Như vậy, có đến hơn một nửa học sinh có bài thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán là dưới trung bình.

Còn chỉ có gần 10% bài thi môn Toán đạt được điểm giỏi, và có 808 bài thi môn này đạt 10 điểm, 256 bài thi bị 0 điểm.

Môn tiếng Anh thì có kết quả khá hơn. Có gần 51% tỷ lệ bài thi môn này đạt được điểm trung bình trở lên, có 60 bài thi môn này đạt được điểm 10 và 4 bài thi bị điểm 0. 

Gần 550 học sinh Sài Gòn vắng ngày đầu thi tuyển sinh vào lớp 10

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đề thi các môn năm nay đảm bảo sự phân hóa, phục vụ cho việc phân loại được học sinh trong việc thi tuyển sinh.

Môn Toán không ra theo tính truyền thống, không đặt nặng tính hàn lâm, không bắt học sinh phải giải các bài toán cổ điển.

“Vẫn với công thức đó, nhưng chúng tôi ra các dữ kiện thực tế yêu cầu các em phải tính toán” – ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, kết quả điểm như vậy không quá bất ngờ với người học. Do Sở Giáo dục đã hướng dẫn đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tăng tính thực tiễn lâu rồi.

Ký thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có hơn 87.000 thí sinh dự thi, mà chỉ có khoảng hơn 67.000 em học sinh có chỉ tiêu vào lớp 10 tại các Trường trung học phổ thông công lập.

Ngay sau khi công bố điểm thi, học sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo tại trường trung học cơ sở mình đang theo học, cho đến hết ngày 15/6.

Dự kiến, ngày 10/7/2018, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường.

Phương Linh