Kết thúc thi tốt nghiệp: Thí sinh hò hét vì ngoại ngữ... quá dễ

04/06/2012 16:25
Nhóm PV GDVN
(GDVN) - Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 với môn Ngoại ngữ chiều nay, các thí sinh vui mừng cho biết, đề Ngoại ngữ dễ thở và rất sát với chương trình trong đề cương. Hầu hết các thí sinh đều làm xong sớm trước thời gian quy định, có thí sinh làm xong chỉ với 15 phút cho 50 câu hỏi trắc nghiệm.
Theo ghi nhận của PV báo GDVN tại điểm trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, 3h30 tiếng trống hết giờ vang lên, nhiều thí sinh hò hét, xả hơi, chúc mừng nhau vì đã hoàn thành môn thi tốt nghiệp cuối cùng.

Đánh giá về đề thi ngoại ngữ năm nay, nhiều thí sinh nhận xét đề dễ, không khó để đạt điểm cao, đặc biệt là ai theo ban D đều dễ dàng đạt 10 điểm. “Đề không khó, các bạn trong phòng đều chỉ làm hết nửa thời gian, còn đâu ngồi chơi đùa chờ hết thời gian. Em thi tiếng Đức, chắc sẽ được 9 - 10 điểm. Giờ em rất thoải mái, tối được đi chơi cùng bạn”, Mỹ Linh (chuyên tiếng trung, THPT chuyên Ngữ) khoe.

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VĂN - ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA - ĐÁP ÁN MÔN SỬ - ĐÁP ÁN MÔN HÓA -ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - ĐÁP ÁN MÔN NGOẠI NGỮ


Thí sinh cười tươi, hò hét vì môn ngoại ngữ khá dễ
Thí sinh cười tươi, hò hét vì môn ngoại ngữ khá dễ


Hầu hết các môn ngoại ngữ như Pháp, Nga, Anh, Đức đều “dễ thở”, thí sinh đều có thể đạt điểm cao. Ra khỏi phòng thi, thí sinh xúm hỏi nhau: “Thế nào, được 10 chứ? Đề quá dễ. Tối nay đi chơi không?”.Tuy nhiên, những bạn thi tiếng Trung kêu là khó, tương đương với một đề thi cao đẳng. “Đề rất khó, em chỉ được 8  - 9 điểm, tính ra sai  4- 5 lỗi rồi. Em bất ngờ là tại sao đề lại khó, cho nhiều kiến thức đến vậy, bọn em không nhớ nổi. Thi đại học cũng chỉ thế này thôi”, Trà My (THPT chuyên Ngữ) nói.

Cùng nhận xét đó, một thí sinh chuyên tiếng Trung của THPT HN Amsterdam kêu: “Không ngờ là khó như vậy. Làm đề thi ở trường cũng không khó như thế. Mặc dù thi hệ 3 năm, mà bọn em khó đạt được điểm 10. Em cũng chỉ được 8,5 hoặc 9 điểm thôi”.

XEM ĐÁP ÁN 6 MÔN THI TỐT NGHIỆP

Còn địa điểm thi trường THPT Nhân Chính, các thí sinh ban A cũng vui vẻ  đề thi tiếng Anh khá dễ, phù hợp, có thể đạt điểm 7 – 8.

Đây là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp, nhiều thí sinh đều chung tâm lý thoải mái, phấn khởi và muốn nghỉ ngơi, xả hơi để bắt đầu chuẩn bị kỳ thi quan trọng phía trước. Các bạn đều có kế hoạch đi chơi trong tối nay, ngày mai với gia đình, bạn bè sau 3 ngày thi khá căng thẳng. “Em coi như đã đỗ tốt nghiệp, 2 môn Sử Địa cũng đã qua điểm liệt. Tối nay, em sẽ đi chơi cùng nhóm bạn thân”, Tuấn (chuyên Tin, Ams) trả lời.

Có mặt tại Hội đồng thi THPT Việt Đức chiều nay, PV Giáo dục Việt Nam ghi nhận được những thí sinh được hỏi đều trả lời làm xong sớm trước thời gian. 

Thí sinh Ngọc Diệp, học sinh trường THPT Việt Đức chia sẻ: “Đề thi quá dễ so với lực học của chúng em, đề thi bám sát chương trình, hầu hết những bạn trong phòng em đều làm được bài và làm xong sớm”.

Tại Hội đồng thi trường THPT Việt Đức thí sinh vui mừng đã làm tốt môn Ngoại ngữ chiều nay. Ảnh Xuân Trung
Tại Hội đồng thi trường THPT Việt Đức thí sinh vui mừng đã làm tốt môn Ngoại ngữ chiều nay. Ảnh Xuân Trung

Cùng Hội đồng thi, em Phạm Quang Tuấn Hùng học sinh trường THPT Việt Đức tươi cười nói: “50 câu em chỉ làm trong 15 là xong, thời gian còn lại ngồi chơi. Trước đó chúng em đã ôn rất kĩ các chương trình trong đề cương nên mọi câu hỏi đều làm rất nhanh”, Hùng cho biết.

Trái với Hội đồng thi Việt Đức, tại Hội đồng thi trường THCS Đông Thái (phố Võng Thị, Quận Tây Hồ) - cụm thi Trường THPT Xuân Đỉnh, THPT Tây Hồ, TTGD TX quận Tây Hồ, Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương - nhiều thí sinh ra khỏi trường thi trong tâm trạng lo lắng bất an vì không làm được bài tốt.

Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường THPT Việt Đức. Ảnh Xuân Trung
Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường THPT Việt Đức. Ảnh Xuân Trung

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VĂN - ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA - ĐÁP ÁN MÔN SỬ - ĐÁP ÁN MÔN HÓA -ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - ĐÁP ÁN MÔN NGOẠI NGỮ

 Thí sinh Đào Ngọc Dung, học sinh Trường THPT Xuân Đỉnh cho biết, đề Ngoại ngữ khá dài và hơi khó. Thí sinh này chia sẻ, làm hết thời gian nhưng có đến 5 câu không chắc chắn đáp án, phải chọn ngẫu nhiên: “Em chỉ mong được 5 điểm”, Dung chia sẻ.

Nhóm PV Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục ghi nhận tính hình môn thi cuối cũng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 tại các cụm thi trên địa bàn phường Thanh Xuân - Hà Nội.

Tại cụm trường THPT Trần Hưng Đạo, sau 60 phút làm bài thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, các thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ vì đề không khó. Hầu hết các thí sinh làm được bài thi và tự tin với bài làm của mình.

Đề thi tiếng Anh năm nay được các thí sinh đánh giá là ngắn, cơ bản, kiểm tra được kiến thức toàn diện của học sinh. Những học sinh trung bình, học ban A, ban C cũng hoàn toàn có thể làm tốt được bài thi của mình. Cũng theo phản ánh của các thí sinh ở Hội đồng thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, buổi thi tiếng Anh nói riêng và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 nói chung đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Thí sinh làm bài nghiêm túc, không có thí sinh nào bị lập biên bản vi phạm quy chế thi.

Thí sinh Trần Minh Hạnh, Trường THPT Dân lập Lương Văn Can không dấu nổi niềm vui sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp đầy mệt mỏi. Hạnh cho biết: "Đề thi tiếng Anh khá nhẹ nhàng. Em làm dư rất nhiều thời gian. Hầu như các bạn khác trong phòng em cũng vậy. Chúng em chỉ cần 30 phút là đã hoàn thành xong bài thi. Hầu hết các kiến thức, các dạng bài, mẫu câu có trong SGK. Trong quá trình học và ôn thi tốt nghiệp, bọn em cũng được ôn nhiều dạng bài tương tự. Đề này với các bạn chuyên ngữ hoặc học khá tiếng Anh là quá dễ và sẽ được điểm tối đa. Các học sinh trung bình cũng có thể tự làm và đạt trên điểm trung bình...".

Tại nhiều điểm thi, các thí sinh đều có tâm trạng vui vẻ vì đề ngoại ngữ không khó
Tại nhiều điểm thi, các thí sinh đều có tâm trạng vui vẻ vì đề ngoại ngữ không khó

Tại cụm thi Trường THCS Khương Đình, các thí sinh rời phòng thi với nụ cười tươi rói trên môi. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi tiếng Anh dễ, sát với chương trình lớp 12.

Thí sinh tên Trang, lớp 12 A2, Trường THPT Dân lập Lương Văn Can chia sẻ: "Qua 6 môn thi, em thấy môn Hóa và môn tiếng Anh là dễ nhất. Các môn còn lại không quá khó nhưng chỉ có riêng đề Địa là quá dài khiến nhiều bạn không phân bổ đủ thời gian để làm bài. Đề thi tiếng Anh năm nay căn bản. Khoảng 30 phút đầu, chúng em đã làm xong hết bài. Hầu hết là các kiến thức cơ bản trong SGK, không có kiến thức nâng cao, đánh đó thí sinh... Em sẽ nghỉ ngơi vài ngày trước khi tập trung ôn luyện cho kỳ thi ĐH".

Cũng có chung niềm vui làm được bài, thí sinh Đào Minh Thu, lớp 12 D6, Trường THPT Trần Hưng Đạo chia sẻ niềm vui: "6 môn thi, môn nào em cũng hoàn thành khá tốt. Đề tiếng Anh năm nay căn bản, không khó. Phòng em làm bài khá nghiêm túc và gần như 100% các bạn chỉ cần đến 1/2 thời gian để làm bài. Trong phòng không có bạn nào coi cóp, mang tài liệu và bị giám thị nhắc nhở. Em thấy yên tâm và rất vui khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình nhưng cũng thấy buồn vì từ nay không được đến trường và gặp gỡ các bạn hằng ngày như trước nữa...".

Thí sinh Nguyễn Anh Tú, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lương Thế Vinh  nhận định: "Đề năm nay tương đối dễ vì là đề thi tốt nghiệp cho học sinh cả nước. Em làm tốt cả 6 môn thi. Riêng đề thi tiếng Anh, em thấy không khó chút nào. Các kiến thức nằm rải rác ở chương trình lớp 12. Trong lúc ôn thi tốt nghiệp chúng em cũng được làm nhiều rồi. Các bạn chăm chỉ thì làm ngon đề thi này. Lười học tiếng Anh như em còn làm tốt huống hồ các bạn...".

Tại địa điểm thi của trường Kim Liên, Phương Mai các thí sinh ùa ra cổng trường với niềm vui sướng vì hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp. Cả 6 môn thi năm nay đều được đánh giá là vừa sức với thí sinh. Do vậy, các sĩ tử đều rất hào hứng và tự tin.

Thí sinh Nguyễn Hạnh Huyền học sinh trường Phương Nam vui mừng: “Thi xong hết rồi. Giờ em thật sự thoải mái. Đề thi tiếng Anh không khó, nói chung là toàn kiến thức đã học, chỉ cần chăm chỉ một chút chắc chắn các bạn sẽ đều được điểm cao”.

Cũng cùng chung tâm trạng phấn khởi đó Lê Phương Thảo học sinh trường Kim Liên chia sẻ: “Em nghĩ mình làm cũng được chừng 9 điểm. Nói chung là đề không khó, không có từ mới. Cả kể bạn học trung bình chắc chắn cũng làm được 60% – 70%”.

Kinh nghiệm của các bạn thí sinh là khi làm bài phải làm những phần chắc chắn đúng, sau đó mới dành thời gian cho những câu khó hơn. Và đặc biệt là không được để trống bất cứ câu nào mà  phải khoan hết.

Kết thúc buổi thi tiếng Anh các sĩ tử lưu luyến chia tay trường và cùng nhau để lại những bức hình lưu niệm trước khi rời khỏi ngôi trường.



Nhóm PV GDVN