Lớp học có duy nhất một học sinh

28/10/2011 15:13
Theo VTC/Theo dailymail, sina
Một trường tiểu học tại ngôi làng ở thành phố Bản Khê, thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có lớp học chỉ có duy nhất 1 học sinh lớp 5.
Cô bé Liu Ying, 11 tuổi, đã phải học một mình ở trường tiểu học Liutang suốt bốn năm trời kể từ khi một trường tiểu học đối thủ khác mở gần đó.
Lớp học có 1 học sinh duy nhất
 Bé Liu Ying, học sinh lớp 5 duy nhất của trường tiểu học Liutang
Pang Jingli, Hiệu trưởng của trường Liutang nói để tạo sự công bằng trong giáo dục, trường vẫn chấp nhận mở lớp với 9 môn gồm toán, tiếng anh, khoa học, công nghệ thông tin …cho học sinh lớp năm duy nhất này.

Chúng tôi không chỉ dạy cho học sinh kiến thức mà còn dạy về lòng biết ơn và sự kính trọng, thầy Pang nói thêm.

Lớp học có 1 học sinh duy nhất
Liu Ying đang đọc bài cho giáo viên nghe
Lớp học có 1 học sinh duy nhất
Liu Ying chơi ngoài sân trường cùng vài học sinh lớp khác
Còn cô bé Liu Ying nói: “Cháu không cảm thấy buồn chán vì không có bạn bè. Cháu có 7 giáo viên dạy cháu đấy. Chỉ có một trở ngại là cháu phải trả lời tất cả các câu hỏi của giáo viên thôi”.
Theo VTC/Theo dailymail, sina