Lớp học vùng rốn lũ Hà Tĩnh đỗ đại học 100%, nhiều em vào trường tốp đầu

16/08/2018 07:00
Thủy Phan
(GDVN) - Hầu hết các em đều xuất thân từ gia đình nông dân, hoàn cảnh khó khăn,… nhưng tất cả đã xuất sắc thi đỗ đại học, nhiều em vào trường tốp đầu của cả nước.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, cả 34/34 học sinh lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đều đỗ nguyện vọng 1 vào đại học, nhiều em vào các trường đại học tốp đầu cả nước.

Thầy Nguyễn Thế Anh – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết, hầu hết các em đều xuất thân từ gia đình nông dân, hoàn cảnh khó khăn, nhiều em phải vượt đường rừng cả chục cây số để đến trường, nhưng các em rất chịu khó, chăm chỉ và luôn nỗ lực học tập.

Tập thể lớp 12A1. (Ảnh: Giáo viên chủ nhiệm cung cấp)
Tập thể lớp 12A1. (Ảnh: Giáo viên chủ nhiệm cung cấp)

Trường Trung học phổ thông Cù Huy Cận đóng ở xã Đức Lĩnh, đây được xem là “ngôi trường làng” đóng ở vùng rốn lũ của huyện Vũ Quang, mỗi năm nơi đây phải hứng chịu từ 3 đến 4 trận lũ lụt.

Khó khăn, vất vả như vậy, nhưng thầy trò luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu để dạy tốt, học tốt.

Trong số 34 em ở lớp 12A1, có 23 em đạt điểm thi đại học từ 20 điểm trở lên. Nhiều em lọt vào các trường đại học top đầu cả nước nước như:

Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Lục quân 1, Học viện Quân y, Đại học Thương mại Hà Nội, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh...

34/34 đều đỗ đại học, nhiều em vào các trường đại học tốp đầu cả nước. (Ảnh: Giáo viên chủ nhiệm cung cấp)
34/34 đều đỗ đại học, nhiều em vào các trường đại học tốp đầu cả nước. (Ảnh: Giáo viên chủ nhiệm cung cấp)

Lớp 12A1 là một tập thể gắn kết, luôn giúp đỡ lẫn nhau trong họp tập và tham gia thi đua học tốt.

Rất nhiều học sinh đã đạt được thành tích nổi bật sau 3 năm học, như em:

Lê Văn Hưng, 2 năm liền giành giải nhì tỉnh môn Toán; Nguyễn Quang Hùng giành 2 giải nhì, 1 giải 3 tỉnh môn Toán;

Nguyễn Thanh Tùng 3 năm giải 3 tỉnh môn Hóa; Lê Ngọc Tài Tâm với 1 giải nhì, 1 giải 3, 1 giải khuyến khích tỉnh môn Toán.

Thầy chủ nhiệm và đội tuyển thi học sinh giỏi Toán lớp 12A1. (Ảnh: Giáo viên chủ nhiệm cung cấp)
Thầy chủ nhiệm và đội tuyển thi học sinh giỏi Toán lớp 12A1. (Ảnh: Giáo viên chủ nhiệm cung cấp)

Ở một ngôi trường miền núi cơ sở vật chất, thiết bị học tập thiếu thốn, lại là rốn lũ nên việc dạy, học gặp không ít khó khăn.

Nhưng các em học sinh đều có đam mê, hứng thú học tập.

Tất cả đều nỗ lực cố gắng nên đã đạt được thành quả bước đầu”, thầy Thế Anh nói. 

Thủy Phan