Một ĐH của Thái Lan chấp nhận sinh viên chuyển giới

14/11/2012 15:23
Theo Đất Việt
Những học sinh chuyển đổi giới tính được mặc đồng phục đúng với giới tính thật của họ và nhà trường hoàn toàn chấp nhận điều này.
Tại Đại học Suan Dusit ở Bangkok, Thái Lan, sinh viên chuyển đổi giới tính được chấp nhận như những sinh viên bình thường. Đây là một trong những trường đại học đầu tiên của thế giới chấp nhận sinh viên thuộc giới tính thứ 3 theo học.
Hiện nay, toàn trường có hàng trăm sinh viên chuyển giới đang học tập tại nhiều khoa, ngành khác nhau. Những học sinh nam chuyển đổi sang giới tính nữ được gọi là những Ladyboys mặc đồng phục của học sinh nữ là váy ngắn, để tóc dài, đi guốc cao gót… và cư xử như các bạn nữ khác mà không cần phải che giấu giới tính thật sự của họ.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Mỗi năm nhà trường tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và các học sinh chuyển giới cũng được tham gia hoàn toàn bình thường. Ngôi trường này còn được biết đến là cái nôi của các thí sinh dự thi Miss Tiffany Universe - cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới tổ chức hàng năm ở Thái Lan.
Sinh viên, Wittaya Jannoi (21 tuổi) là một sinh viên chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ, nói rằng: “Ở đây chúng tôi có thể là chính mình bởi vì chúng tôi không cần phải che giấu gì hết. Mẹ tôi đã giới thiệu để tôi vào học ngôi trường này và tôi vô cùng hạnh phúc”
Arttasit Tipsing (21 tuổi) học chuyên ngành Thực phẩm và dịch vụ công nghiệp, khoa Khoa học và Công nghệ của trường cũng cho biết: “Sau 4 năm tôi chuẩn bị ra trường và chuẩn bị kết hôn. Từ ngôi trường này tôi được sống thật với giới tính và thực hiện mục tiêu trở thành một người phụ nữ".
Theo Đất Việt