Một thí sinh bị tai nạn giao thông, không thể dự thi tuyển sinh lớp 10

03/06/2018 18:01
An Nguyên
(GDVN) - Trong ngày thi đầu tiên, có một thí sinh bị tai nạn giao thông và hai thí sinh khác bị ốm nên không thể tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Ngày 3/6, hơn 13.270 học sinh ở Đà Nẵng đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của “kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2018”  với hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Có hơn 13.270 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Đà Nẵng. Ảnh: AN
Có hơn 13.270 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Đà Nẵng. Ảnh: AN

Trong buổi sáng, có 86 thí sinh đã vắng mặt không lý do trong buổi thi môn Ngữ Văn (chỉ có 13.278 thí sinh dự thi). Trong đó, có một thí sinh bị tai nạn giao thông và hai thí sinh bị ốm nên không thể dự thi.

Buổi chiều, môn thi Ngoại ngữ có đến 91 thí sinh vắng mặt không lý do (chỉ có 13.273 thí sinh tham dự).

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh – giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thì ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, trật tự. Công tác bảo vệ an ninh tại các Hội đồng thi được đảm bảo.

Thi lớp 10 tại An Giang, có 409 thí sinh bỏ thi trong ngày thi thứ nhất

Việc coi thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không có sự cố bất thường nào xảy ra.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2018 Đà Nẵng có gần 13.500 thí sinh tham dự tại 30 Hội đồng thi.

Nhưng chỉ có 10.275 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh có chung nhận xét đề thi khá khó. Với câu hỏi về truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa thì thí sinh khó trình bày hết cảm nghĩ của mình.

Còn với trích đoạn bài thơ Tiếng Vọng thì thí sinh được nói lên hết suy nghĩ của mình về những thay đổi, biến động của cuộc sống xung quanh mình.

Hôm nay (4/6), thí sinh sẽ tiếp tục kỳ thi với môn Toán (thời gian làm bài 120 phút).

An Nguyên