Mùa… trộm trường

06/07/2018 06:27
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Mùa World Cup 2018 sắp kết thúc, nạn cá độ đang bùng phát khắp nơi, cũng là thời điểm các trường học cần cảnh giác tối đa với trộm tài sản, máy vi tính.

LTS: Sau một loạt vụ trộm cắp xảy ra trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chia sẻ về vấn nạn này tác giả Sơn Quang Huyến đã gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài viết.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Cứ vào dịp nghỉ hè, phần lớn các trường đều vắng vẻ như “chùa bà Đanh”.

Ban ngày đã vậy, ban đêm càng vắng, khuôn viên rộng, cả trường chỉ có mỗi bác bảo vệ, nhà bảo vệ lại nằm tít ngoài cổng trường, trường học lúc này là nơi cho “đạo chích” lên kế hoạch “tác chiến”. 

Mùa hè năm nay lại trùng với mùa World Cup 2018, không ít “bác thằng bần” bị cháy túi làm liều.

Tính từ ngày khai mạc World Cup đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra bốn vụ trộm trường học.

Ngày 22/6/2018, kẻ trộm đã đột nhập vào Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (xã Đá Bạc, Châu Đức) lấy trộm 40 ổ đĩa cứng, hơn 110 Ram máy tính.

Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (huyện Châu Đức) bị trộm đột nhập lấy trộm 40 ổ cứng máy vi tính (Ảnh minh họa: vungtau.tintuc.vn)
Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (huyện Châu Đức) bị trộm đột nhập lấy trộm 40 ổ cứng máy vi tính (Ảnh minh họa: vungtau.tintuc.vn)

Ngày 23/6/2018 trộm cũng đột nhập Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Long Tân, Bà Rịa) lấy trộm 32 Ram máy tính.

Ngày 28/6/2018, Trường trung học phổ thông Châu Thành (Thành phố Bà Rịa) cũng phát hiện phòng máy tính của trường bị kẻ trộm  gỡ lấy 41 bộ CPU.

Ngày 2/7/2018, Trường trung học phổ thông Vũng Tàu bị trộm 47 Ram và 47 bộ CPU máy tính.  

Phần lớn các vụ trộm đều nhắm vào phòng máy tính, thứ tài sản duy nhất có giá trị kinh tế trong trường học, dễ tiêu thụ, dễ vận chuyển.

Các vụ trộm thường xảy ra ban đêm, khó kiểm soát.

Mùa World Cup 2018 sắp kết thúc, nạn cá độ đang bùng phát khắp nơi, cũng là thời điểm các trường học cần cảnh giác tối đa với trộm tài sản, máy vi tính.

Mùa… trộm trường ảnh 2Cựu sinh viên đi ăn trộm chó, chất xám bị tha hóa hay giọt nước tràn ly?

Cần tăng cường bảo vệ trực ban đêm, ngủ gần phòng máy tính, sắm trang bị thiết bị bảo vệ, báo động phòng máy tính như khóa an toàn, còi hụ cảm ứng…

Nhà trường nên liên hệ chặt chẽ với lực lượng dân phòng địa phương, tham mưu với cấp Ủy tăng cường lực lượng ứng trực ban đêm.

Kết nghĩa với đơn vị an ninh, quân đội để được hỗ trợ lực lượng, kinh nghiệm phòng, chống trộm.

Truy bắt kẻ trộm là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, phòng trộm là nhiệm vụ của nhà trường.

Tuy nhiên để xảy ra mất trộm tài sản thì thi đua của nhà trường và cá nhân ban giám hiệu cũng bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lớn nhất là học sinh không có máy tính để học.

Ban giám hiệu nhà trường cần triển khai biện pháp phòng chống trộm kịp thời, tăng cường lực lượng ứng trực ban đêm mới giảm thiểu được nạn trộm tài sản trường học nói chung và thiết bị phòng máy nói riêng.

Sơn Quang Huyến