Năm 2019, Hà Nội giảm khoảng 3.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

12/10/2018 07:51
Thùy Linh
(GDVN) - Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2019 của Hà Nội chỉ tiêu công lập vẫn giữ mức 60-62%, giảm khoảng 3.000 học sinh so với năm 2018.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2018-2019, Thành phố Hà Nội có hơn 101.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở. 

Năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập đạt từ 60% đến 62%; tỷ lệ học sinh vào các trường trung học phổ thông tư thục đạt 20%; vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt 10%, số còn lại tham gia học nghề.

Năm 2019, Hà Nội giảm khoảng 3.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập (Ảnh minh họa: TTXVN)
Năm 2019, Hà Nội giảm khoảng 3.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập (Ảnh minh họa: TTXVN)

Cụ thể, Hà Nội tuyển vào trường trung học phổ thông khoảng 81.200 đến 83.200 học sinh (giảm từ 3.000-4.000 học sinh so với năm ngoái).

Trong đó, các trường công lập tuyển từ 60.900 đến 62/900 học sinh (giảm khoảng 3.000 học sinh so với năm học 2018-2019), các trường ngoài công lập tuyển 20.300 học sinh (tương đương năm học 2018-2019).

Tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên là 10.100 học sinh. Số còn lại vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với các trường trung học phổ thông công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã.

Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các lớp chuyên.

Riêng Trường trung học phổ thông Chu Văn An và Trường trung học phổ thông Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn thành phố, không phân biệt khu vực tuyển sinh. 

Thùy Linh