Ngày mai, hơn 2.300 học sinh Trường Hoàng Hoa Thám được nghỉ học

26/11/2018 20:02
Phương Linh
(GDVN) - Vì cây xanh và cột điện đổ ngã, hơn 2.300 học sinh Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh sẽ được nghỉ học vào ngày mai.

Trưa ngày 26/11, bên trong khuôn viên của Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra việc cây xanh đổ, kéo theo cột điện bị đổ.

Việc này xảy ra bất ngờ, dù trong ngày, thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh không có mưa. Toàn bộ hệ thống điện của trường đã bị hư hỏng.

Cây xanh bên trong Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh bất ngờ gãy đổ (ảnh: CTV)
Cây xanh bên trong Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh bất ngờ gãy đổ (ảnh: CTV)

Chính vì vậy, sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh đã quyết định cho hơn 2.300 học sinh của trường nghỉ học trong ngày mai, 27/11.

Nguyên nhân, theo lãnh đạo nhà trường cho biết, để tránh nguy hiểm cho học sinh, và để nhà trường tập trung khắc phục sự cố này.

Đây là ngôi trường thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh cho học sinh nghỉ học vào ngày mai.

Trường mầm non Tuổi Thơ ở phường 5 – quận 8 cũng quyết định cho hơn 400 học sinh nghỉ học, để trường tập trung dọn dẹp, hút nước ra khỏi nhà trường.

Phương Linh