Người VN nô nức đi học lớp học đặc biệt của Pháp vương Ấn Độ

07/11/2011 13:43
Trọng Trung - Bùi Thi
(GDVN) - Hàng nghìn người dân đã đến chùa Quang Ân (HN) và chùa Hoàng Long (Phú Thọ) để nghe Pháp vương giảng về bình đẳng giới và phát triển GD.
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa (Phật giáo Kim cương thừa - Ấn Độ) đã đến Việt Nam giảng về bình đẳng giới và phát triển giáo dục. Đức Pháp vương được thế giới tôn vinh là Bậc hóa thân sáng lập và đứng đầu truyền thừa Drukpa thuộc Phật giáo Kim cương thừa.
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa (Phật giáo Kim cương thừa - Ấn Độ) đã đến Việt Nam giảng về bình đẳng giới và phát triển giáo dục. Đức Pháp vương được thế giới tôn vinh là Bậc hóa thân sáng lập và đứng đầu truyền thừa Drukpa thuộc Phật giáo Kim cương thừa.
Sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn tăng ni và người dân đế nghe thuyết giảng.
Sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn tăng ni và người dân đế nghe thuyết giảng.
Pháp vương Gyalwang Drukpa cho rằng để đến một thế giới đại đồng con người phải có sự bình đẳng giới không phân biệt quốc gia hay các thể chế chính trị.
Pháp vương Gyalwang Drukpa cho rằng để đến một thế giới đại đồng con người phải có sự bình đẳng giới không phân biệt quốc gia hay các thể chế chính trị.
Sự bình đẳng giới trong tôn giáo được Đạo Phật ở Việt Nam tuân thủ nghiêm ngặt
Sự bình đẳng giới trong tôn giáo được Đạo Phật ở Việt Nam tuân thủ nghiêm ngặt
Sự kiện bình đẳng giới đã được truyền thông nói nhiều nhưng những lời răn dạy của Đức Pháp vương được thế giới tôn là “phật sống” lại thu hút đông đảo người dân đế nghe.
Sự kiện bình đẳng giới đã được truyền thông nói nhiều nhưng những lời răn dạy của Đức Pháp vương được thế giới tôn là “phật sống” lại thu hút đông đảo người dân đế nghe.
Kể cả những em bé cũng thành kính trước những lời Pháp vương dăn dạy
Kể cả những em bé cũng thành kính trước những lời Pháp vương dăn dạy
Những khách du lịch cũng xem đây là một bài học để đi đến một Thế giới đại đồng.
Những khách du lịch cũng xem đây là một bài học để đi đến một Thế giới đại đồng.
Đức Pháp vương cũng khẳng định rằng, con người muốn đi đến một thế giới bình đẳng trước tiên phải quan tâm đến giáo dục để nâng cao nhận thức
Đức Pháp vương cũng khẳng định rằng, con người muốn đi đến một thế giới bình đẳng trước tiên phải quan tâm đến giáo dục để nâng cao nhận thức
Người người đều bày tỏ lòng thành kính và chuyển hóa thành những hành động thiết thực
Người người đều bày tỏ lòng thành kính và chuyển hóa thành những hành động thiết thực
Nữ giới và Giác ngộ cũng sẽ là một trọng tâm Phật sự của Đức Pháp Vương trong chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm động viên, sách tấn nữ giới cũng như tất cả những ai mong nguyện tiến bước trên con đường giác ngộ
Nữ giới và Giác ngộ cũng sẽ là một trọng tâm Phật sự của Đức Pháp Vương trong chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm động viên, sách tấn nữ giới cũng như tất cả những ai mong nguyện tiến bước trên con đường giác ngộ
Nhiều người con cẩn thận ghi chép cụ thể những lời vàng ý ngọc của Đức Pháp vương.
Nhiều người con cẩn thận ghi chép cụ thể những lời vàng ý ngọc của Đức Pháp vương.
Trọng Trung - Bùi Thi